Mohamed Salah: “Pharaoh” mới của bóng đá Ai Cập

Phong độ chói sáng của Mohamed Salah đã và đang khiến Liverpool lên cơn sốt vì sắp phải mất thêm 8 triệu euro cho đội bóng cũ AS Roma của chân sút này.

Người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh, nhất là các fan ruột của Chelsea, không xa lạ gì Mohamed Salah, cầu thủ người Ai Cập từng được đội chủ sân Stamford Bridge mua về với giá 12,5 triệu euro từ Basel khi anh mới 21 tuổi.

Không thành công ở Chelsea và phải trôi dạt sang tận Serie A gần 3 mùa giải, Mohamed Salah trở lại đảo quốc sương mù hồi mùa hè vừa qua với mức giá khó tin 42 triệu euro và có những đóng góp hết sức quan trọng cho Liverpool, đến độ HLV Jurgen Klopp phải thốt lên: “Cảm tạ Chúa trời vì đã đưa Salah đến với sân Anfield”.

HLV Jurgen Klopp hạnh phúc dù “mất thêm tiền” cho Salah

Từng là “món hàng hớ” ở Chelsea 4 năm trước nhưng khi tái xuất trên sân cỏ nước Anh, Salah đang trở thành một hiện tượng, tân binh có màn ra mắt ấn tượng bậc nhất trong lịch sử Liverpool.

Cho đến thời điểm này, cầu thủ chạy cánh người Ai Cập đã ghi được tổng cộng 19 bàn thắng trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ chân sút đình đám nào khác ở cả 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Tại Giải Ngoại hạng Anh, Salah đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 13 lần lập công sau 17 trận ra sân bên cạnh 6 bàn thắng tại Champions League.

Salah đưa AS Roma đến ngôi á quân Serie A mùa trước

Hồi đầu năm, Salah đóng góp công sức quan trọng đưa tuyển Ai Cập đến ngôi á quân Cúp châu Phi 2017. Cách đây một tháng, anh là tác giả bàn thắng quyết định, giúp Ai Cập đoạt vé đến World Cup 2018 sớm một vòng đấu. Sau 27 năm, đội bóng “xứ sở các Pharaoh” mới giành quyền góp mặt trở lại ở Cúp Thế giới, một phần nhờ vào 5 bàn thắng cùng 2 pha kiến tạo của cầu thủ 25 tuổi Mohamed Salah. Trong 56 lần khoác áo tuyển Ai Cập, Salah đã ghi được tổng cộng 32 bàn thắng.

Mohamed Salah là chân sút xuất sắc nhất của bóng đá Ai Cập

Bản thành tích ấn tượng này là quá đủ để Salah vượt qua nhiều tên tuổi lớn, đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 2017” do hãng truyền thông BBC (Anh) trao tặng.

Chưa dừng ở đó, giới chuyên môn còn dự báo Salah sẽ tiếp tục giành chiến thắng ở cuộc bình chọn “Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2017” do Liên đoàn bóng đá châu Phi tổ chức. Nếu đúng như thế, Salah sẽ trở thành cầu thủ hiếm hoi đăng quang ở cả hai giải thưởng danh giá này ngay ở lần đầu tiên được đề cử đã lọt vào danh sách ứng viên rút gọn và giành chiến thắng sau cùng.

Salah tỏa sáng,Liverpool chuẩn bị hao hụt ngân sách

Điều nghịch lý là Salah càng tỏa sáng, Liverpool lại càng thêm… lo lắng! Theo cam kết với AS Roma được ghi rõ trong hợp đồng chuyển nhượng, Liverpool sẽ phải trả thêm các khoản phụ phí lên đến 8 triệu euro cho những đóng góp của Salah tại sân Anfield, gồm cả quy định cụ thể trong trường hợp Salah ghi được 20 bàn thắng. Với tổng số 19 pha lập công cho đến nay, Salah chỉ cần thêm 1 lần sút tung lưới Bournemouth vào cuối tuần này, ngân sách Liverpool sẽ lập tức “thâm thủng” 1,5 triệu euro!

Không những thế, với phong độ thi đấu ổn định ở mức rất cao của Salah hiện nay, viễn cảnh Liverpool phải chồng thêm đủ 8 triệu euro cho AS Roma hoàn toàn có thể xảy ra. Khoản chi “khủng” ước lên đến 50 triệu euro để đổi lấy chân sút cự phách như Salah, dù vậy, vẫn xứng đáng được xem là một bản hợp đồng “siêu hời” đối với đội chủ sân Anfield.

Salah hy vọng bay cao cùng Liverpool và tuyển Ai Cập

Vinh dự lớn nhất đối với Salah đến lúc này chính là được “Vua bóng đá” Pele gửi lời chúc mừng. Trên trang Twitter cá nhân, huyền thoại bóng đá người Brazil viết: “Tôi sẽ đặc biệt theo dõi màn trình diễn của Salah tại VCK World Cup 2018. Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục giữ vững phong độ ổn định của mình như trong hơn 11 tháng qua”.

Bài liên quan