Mở màn tại Champions League, MU sẽ không dùng các tội đồ ở trận Stoke

Manchester United sẽ khởi đầu Champions League năm nay với đội hình có nhiều khác biệt so với trận đấu tại Premier League cuối tuần rồi. 

Kể từ đầu mùa giải, HLV Jose Mourinho đã tin dùng Bailly và Phil Jones trong cả 4 trận đã đấu ở Premier League. Tuy nhiên, ông sẽ buộc phải thay đổi khi Man Utd có trận ra quân ở Champions League vào giữa tuần tới, gặp Basel.

Lý do rất đơn giản, Bailly và Jones đều còn án treo giò của UEFA và không được phép thi đấu. Điều đó có nghĩa Mourinho sẽ phải dùng bộ đôi Victor Lindelof và Chris Smalling giống như ở trận tranh siêu cúp châu Âu với Real Madrid hồi đầu tháng 8.

Lindelof có cơ hội trở lại đội hình sau 1 tháng ngồi ngoài

Đây cũng là lần đầu tiên Lindelof có cơ hội trở lại đội hình của Man Utd sau 1 tháng ngồi ngoài. Vì những sai lầm liên tiếp ở giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và màn trình diễn tệ hại trước Real, Lindelof đã bị Mourinho loại bỏ cho dù anh là tân binh mới về Old Trafford.

Theo giới mộ điệu, đây cũng là cơ hội tốt cho Lindelof gây ấn tượng với Mourinho và chiếm vị trí của Jones, người vừa mắc lỗi trong trận hòa với Stoke City.

Phil Jones và Baily có trách nhiệm lớn trong 2 bàn thua của Man United trước Stoke

Khi được hỏi về sai lầm của Jones, HLV người Bồ Đào Nha nói: “Đây không phải là lúc để bàn luận, cậu ấy biết mình đã mắc sai lầm. Cậu ấy không cần tôi phải nói cho cậu ấy về điều đó. Vì thế, không có vấn đề gì hết”.

“Những sai lầm luôn là một phần của trận đấu. Cậu ấy đã chơi tốt cho chúng tôi nhưng có lẽ cậu ấy đã mệt mỏi vì 2 trận liên tiếp cho ĐTQG. Cậu ấy không được chơi trận đấu vào thứ 3 tới và đó sẽ lúc cậu ấy nghỉ ngơi. Nó cũng là cơ hội cho Smalling và Lindelof thi đấu ở Champions League”.

Bài liên quan