Mkhitaryan nói gì sau khi san bằng kỷ lục 23 năm của Premier League?

Ngôi sao tấn công của Man United Henrikh Mkhitaryan đã san bằng kỷ lục kiến tạo tồn tại 23 năm tại Premier League.

Ngoại hạng Anh mùa 2017/18 mới trôi qua được 3 vòng đấu nhưng tuyển thủ người Armenia đã có 5 lần chuyền bóng cho các đồng đội ghi bàn, nhiều hơn cả mùa giải trước Mkhitaryan làm được.

Không những vậy, ngôi sao tấn công của Man United còn san bằng kỷ lục số lần kiến tạo sau 3 vòng đầu tiên tồn tại trong 23 năm qua mà tiền vệ Ruel Fox của Newcastle United làm được trong mùa giải 1994/95.

Ở trận mở màn mùa này, Mkhitaryan đã 2 lần chuyền bóng cho Lukaku và Martial chọc thủng lưới West Ham, trận tiếp theo, tiền vệ 28 tuổi này kiến tạo đẳng cấp để Lukaku và Pogba ghi bàn trên sân Liberty của Swansea.

Còn ở trận thắng Leicester, “Micky” chuyền bóng chính xác từ tình huống đá phạt góc để Marcus Rashford khai thông thế bế tắc ở phút 70. Nhờ đó, MU có khởi đầu Premier League hết sức mỹ mãn với 3 trận toàn thắng.

Mkhitaryan đã có 5 kiến tạo thành bàn sau 3 vòng đấu

Phát biểu trên MUTV, Mkhitaryan hồ hởi cho biết: “Thêm một lần kiến tạo, tôi rất vui. Tôi rất hào hứng. Tôi muốn cảm ơn các đồng đội của tôi vì điều đó. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy và hy vọng sẽ có thêm nhiều lần kiến tạo và cả bàn thắng cho các trận tiếp theo.

Bản thân mình cũng như Man United đang thi đấu “vào phom”, Mkhitaryan đồng ý quan điểm đợt tập trung đội tuyển lần này không đúng thời điểm. Tiền vệ của Quỷ đỏ nói: “Chúng tôi không thể làm gì cả, đó là thời gian chúng tôi phải chơi cho đội tuyển quốc gia.

Ở một khía cạnh, điều đó rất tốt vì chúng tôi có thời gian để thư giãn, nhưng lúc này, không thể phủ nhận đầu óc của chúng tôi đang nghĩ nhiều về Premier League. Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ trở lại mà không gặp chấn thương và chúng tôi sẽ sẵn sàng để bước tiếp.

Trận đấu tiếp theo của Man United sẽ là chuyến làm khách trước Stoke City vào ngày 9/9 và sau đó 4 ngày, thầy trò Jose Mourinho sẽ trở lại Old Trafford để tiếp đón Basel trong trận đấu mở màn vòng bảng Champions League 2017/18.

Bài liên quan