“Messi Thái” gây ấn tượng trong ngày ra mắt CLB Nhật Bản

Màn trình diễn của tiền vệ Chanathip Songkrasin trong màu áo Consadole Sapporo gặp Cerezo Osaka đã nhận được nhiều lời khen từ CLB Nhật Bản.

Hôm qua (27/7), tiền vệ Chanathip, biệt danh “Messi Thái”, có trận ra mắt CLB Nhật Bản ở giải Levain Cup. Đây là 90 phút ngôi sao người Thái Lan được ra sân trong hiệp 2. Dù Consadole Sapporo, CLB cũ của tiền đạo Lê Công Vinh, để thua 0-1 chung cuộc, tuy nhiên Chanathip vẫn để lại dấu ấn nhất định.

Theo Bangkok Post, Chanathip tạo ra hai cơ hội cho đồng đội uy hiếp khung thành đối phương và có một cú dứt điểm từ xa bị thủ thành Kentaro Kakoi cản phá. Chứng kiến Chanathip hòa nhập nhanh với CLB, Chủ tịch Consadole Sapporo – ông Yoshikazu Nonomura – hết lời ngợi khen ngôi sao này.

“Messi Thái” vào sân trong hiệp 2 và thi đấu rất tốt. Cậu ta có tốc độ và khả năng chuyền bóng chính xác. Tôi từ lâu đã theo dõi màn trình diễn của Chanathip khi chơi cho Muangthong và tuyển quốc gia. Bản thân tin tiền vệ này sẽ thu được thành công tại giải J.League”, Chủ tịch Nonomura cho biết.

Chanathip gây ấn tượng trong ngày ra mắt CLB Nhật Bản.

Báo Nikkan Sport của Nhật cũng quan tâm đến việc Chanathip ra mắt CLB Consadole Sapporo. Họ viết: “Chanathip chơi trận đầu tiên ở Nhật Bản, anh ấy được đưa vào sân trong hiệp 2. Chanathip ban đầu sát cánh với Shinji Ono, người sau đó được thay ra. Từ đây, tiền vệ người Thái bắt đầu dẫn dắt hàng tiền vệ CLB trên mặt trận tấn công”.

Về phần mình, Chanathip cảm thấy rất vui sau những gì thể hiện. Tuy nhiên, anh cũng bày tỏ tiếc nuối vì đội nhà thua 0-1. “Tôi phải nỗ lực hơn trong tập luyện và cố gắng chơi đúng với tinh thần như hôm nay trong các trận tiếp theo nếu được trao cơ hội”, tiền vệ 23 tuổi trả lời truyền thông.

Tháng trước, Chanathip tạo ra bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi được Consadole Sapporo chiêu mộ theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 18 tháng từ SCG Muangthong United. Sắp tới, bóng đá Thái Lan có thể chứng kiến thêm một cầu thủ được “xuất khẩu” sang Nhật.

Theo Giám đốc kỹ thuật Hiệp hội bóng đá Thái Lan Witthaya Laohakuk, hậu vệ Theerathon Bunmathan nhiều khả năng “theo chân” Chanathip tới đất nước mặt trời mọc thi đấu.

“Theerathon lẽ ra phải được sang Nhật chơi từ lâu. Năng lực cậu ấy đủ tốt để chơi tại giải J.League và thậm chí cả ở Đức nữa. Vấn đề là Theerathon có đương đầu với sức ép được không”, Giám đốc kỹ thuật Witthaya nói.

Trong số những cầu thủ Thái Lan sang Nhật thi đấu lúc này, ngoài Chanathip còn có tiền vệ Jakkit Wechpirom, sang FC Tokyo theo dạng cho mượn từ Bangkok United đến hết mùa.

Bài liên quan