“Messi Hàn Quốc” chính thức rời Barcelona để cập bến Serie A

Barcelona đã chính thức bán tài năng trẻ người Hàn Quốc Lee Seung-woo cho Hellas Verona, đội bóng tân binh Serie A mùa này.

Lee Seung-woo, 19 tuổi, được biết đến với biệt danh Messi Hàn Quốc, gia nhập lò đào tạo trẻ La Masia của Barca từ năm 12 tuổi. Chỉ sau đó 1 năm, Lee Seung-woo đã ghi tới 39 bàn sau 29 trận ở giải cấp đội U13 của Barca, phá kỷ lục mà Lionel Messi thiết lập vào năm 2000.

Ở kỳ World Cup U20 vừa qua, tài năng trẻ của Hàn Quốc tiếp tục để lại dấu ấn trên quê nhà khi đưa đội U20 nước này vượt qua vòng bảng trước khi bị loại bởi đối thủ mạnh U20 Bồ Đào Nha.

Lee Seung-woo vừa có một kỳ World Cup U20 không mấy thành công

Mặc dù vậy, với giàn ngôi sao đẳng cấp ở đội bóng xứ Catalan, cơ hội để tiền đạo 19 tuổi người Hàn Quốc cạnh tranh vị trí ở đội 1 Barcelona trong mùa giải 2017/18 gần như là không thể, do đó Lee Seung-woo được đội bóng khổng lồ Tây Ban Nha cho phép tìm bến đỗ mới trong mùa hè này.

Theo tờ Sport, trong ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Barca đã đồng ý bán Lee Seung-woo cho Hellas Verona. Theo đó, trong ngày hôm qua “Messi Hàn Quốc” cùng bố mẹ và người đại diện đã bay đến Venice, Italia để ký hợp đồng với đội bóng Serie A.

Sau khi kiểm tra y tế thành công, CLB Verona sẽ công bố bản hợp đồng Lee Seung-woo trong ngày hôm nay.

Tiền đạo trẻ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” buộc phải rời Barcelona để phát triển sự nghiệp

Nếu không có thay đổi gì, Messi Hàn Quốc sẽ ký bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với Hellas Verona. Barcelona cũng đã cài điều khoản được quyền mua lại Lee Seung-woo trong hai năm đầu tiên. Truyền thông Ý tiết lộ, Verona sẽ phải trả 1,5 triệu euro cho thương vụ này.

Theo các chuyên gia phân tích bóng đá của tờ Sport, Hellas Verona chính là điểm đến lý tưởng để tài năng trẻ của bóng đá Hàn Quốc có thể phát triển tốt trước khi được Barca gọi trở lại Nou Camp.

Trong quá khứ có không ít cầu thủ xứ Kim chi thành danh tại Serie A, và trường hợp đáng nhớ nhất là Ahn Jung Hwan, người đã mất việc ở Perugia sau bàn thắng vào lưới ĐT Italia tại World Cup 2002.

Bài liên quan