Messi giành toàn bộ tiền thắng kiện ‘bị sỉ nhục’ làm từ thiện

Ngôi sao người Argentina quyết định dùng toàn bộ số tiền thắng kiện một tờ báo tại Tây Ban Nha cho mục đích từ thiện.

Sau thất bại 0-1 của tuyển Argentina trước Đức tại chung kết World Cup 2014, Lionel Messi, dù nhận giải Cầu thủ hay nhất, vẫn trở thành tâm điểm trong làn sóng chỉ trích nhắm vào các ngôi sao xứ tango. Trong đó, nhà báo Alfonso Ussia đã tiết lộ sốc về việc Leo đã sử dụng chất kích thích Nandrolone khiến anh không thể đạt được phong độ tốt nhất.

Bài báo mang tựa đề “Sonatina” được đăng trên tờ La Razon khiến Messi đặc biệt phẫn nộ. Ngôi sao khoác áo Barcelona lập tứ đâm đơn kiện tay phóng viên rêu rao thông tin thất thiệt và tờ báo có trụ sở tại Madrid ra tòa.

Sau phiên phúc thẩm hôm 2/11, tòa án tối cao Tây Ban Nha ra phán quyết, bài báo đã sử dụng giọng điệu, ngôn ngữ đi quá giới hạn, mang nặng tính cá nhân và xúc phạm danh dự Messi. Tờ La Razon, nhà báo Alfonso Ussia và các bên liên quan phải bồi thường khoản tiền hơn 72.000 euro cho ngôi sao người Argentina.

Messi dùng tiền thắng kiện để làm từ thiện.

Theo Mundo Deportivo, Messi quyết định sẽ dùng toàn bộ số tiền thắng kiện trên cho mục đích từ thiện. Công ty quản lý của chân sút 30 tuổi đã xác nhận thông tin trên.

“Messi đã tặng lại số tiền 72.783 euro cho tổ chức Bác sĩ không biên giới. Leo sẽ tiếp tục bảo vệ bản thân trước những cáo buộc sai sự thật nhằm hạ thấp uy tín của anh ấy”, người đại diện quyền lợi cho El Pulga cho biết.

Messi hiện sở hữu phong độ rất ấn tượng. Chân sút sinh năm 1987 đã ghi tổng cộng 12 bàn thắng giúp Barcelona bay cao trên ngôi đầu La Liga và bỏ cách kình địch Real Madrid tới 8 điểm sau 10 vòng đấu. Tại Champions League, Barca cũng gần như đã cầm chắc trong tay tấm vé dự vòng knock-out.

Bài liên quan