Máy tính dự đoán: Chelsea bảo vệ thành công ngôi vương; Man United, Liverpool ngoài top 4

Trong thời buổi mà bóng đá dẫn trở thành một môn khoa học, thì công nghệ phân tích đang dần trở thành một phần không thể thiếu.

Mới đây, một sản phẩm máy tính của công ty dữ liệu và công nghệ có tên Gracenote đã cung cấp chỉ số cơ hội cho tất cả các CLB ở những giải đấu hàng đầu châu Âu. Kết quả này được dựa trên hơn một triệu dữ liệu khả năng khác nhau.

Mùa giải năm nay, Ngoại hạng Anh sẽ tiếp tục được chứng kiến cuộc chiến khốc liệt, dự đoán còn hấp dẫn hơn cả năm ngoái. Ngôi vô địch sẽ là mục tiêu mà cả 6 đội top đầu luôn hướng tới.

Tuy nhiên, cuối cùng thì phải có đến 2 trong số đó, thậm chí còn không được dự Champions League. Việc cạnh tranh một suất trong top 4 cũng đã là một vấn đề lớn.

Bảng xếp hạng theo dự đoán của máy tính

Tỉ lệ vô địch và top 4

Không có quá nhiều sự vượt trội như những giải đấu khác. Đội được đánh giá cao nhất là Chelsea cũng chỉ sở hữu cơ hội là 26% từ kết quả phân tích của máy tính.

Số điểm của The Blues trong trường hợp này cũng không chênh lệch quá lớn với đội được dự đoán sẽ về nhì, là Manchester City (19% vô địch). Đội bóng của Pep Guardiola cũng đang thuộc dạng mạnh tay bậc nhất trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Arsenal cũng được tin tưởng là sẽ trở lại thứ hạng cao, sau mùa giải thất vọng vừa qua. Việc bổ sung hợp đồng kỷ lục Alexandre Lacazette chính là tác nhân lớn nhất khiến tỉ lệ vô địch của họ tăng lên đến 15%.

Mourinho được cho là sẽ tiếp tục thất bại

Tottenham được cho là tiếp tục trụ lại top 4, dù không bổ sung lực lượng cho đến lúc này. Tài thao lược của Mauricio Pochettino có lẽ chính là yếu tố quan trọng nhất, cho thành công của Spurs.

Đáng nói nhất là việc máy tính cho rằng Man Utd và Liverpool sẽ rớt khỏi top 4. The Kop cũng vừa chiêu mộ 3 tân binh là Andrew Robertson, Dominic Solanke và Mohamed Salah. Tuy nhiên, nhiêu đó có vẻ là chưa đủ để cạnh tranh lại những đội bóng khác.

Bất ngờ nhất là việc Man Utd vẫn bị xếp tận vị trí thứ 5, dù họ đang cho thấy bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng với sự xuất hiện của Victor Lindelof đang không khiến NHM an tâm về khả năng phòng ngự của đội nhà.

Điểm số và rớt hạng

6 đội bóng hàng đầu được cho là không chênh lệch quá lớn về điểm số. Điều này hứa hẹn cuộc cạnh tranh đến tận những vòng đấu cuối cùng.

Huddersfield có khả năng xuống hạng ngay sau 1 mùa lên chơi tại Premier League

Trong khi đó, ở cuối BXH thì tình hình có vẻ bi quan với tân binh Huddersfield Town. CLB này chỉ đứng thứ 5 ở Championship mùa rồi, và lên hạng nhờ gây bất ngờ trong loạt đấu play-off. Có thể thấy tỉ lệ rớt hạng của họ lên đến 52%.

Watford, Burnley, Brighton, West Brom, Crystal, Bournemouth, Newcastle, Swansea đều là những cái tên được đánh giá có khả năng rớt hạng khá cao. Vào theo tính toán này, điểm số an toàn cho một CLB nếu muốn tiếp tục chơi tại Ngoại hạng Anh là 40 điểm trở lên.

6 đội bóng top đầu có tỉ lệ rớt hạng vào dưới 1%. Đương nhiên không ai nghĩ đến khả năng này. Tuy nhiên, việc Leicester City vô địch mùa 2015/16 là một minh chứng cho chân lý: không có tỉ lệ 100% cho sự việc chưa xảy ra.

Bài liên quan