Maradona: “Messi không cần giành World Cup để trở nên vĩ đại”

Theo tiền bối Diego Maradona, siêu sao Lionel Messi không cần giành World Cup để trở nên vĩ đại.

Diego Maradona đã lên tiếng khuyên học trò cũ tập trung thi đấu và không nên tự gây áp lực cho mình bằng việc phải đoạt cúp vàng thế giới năm 2018.

maradona va cau hoc tro Messi

Maradona và cậu học trò Messi

Giải đấu lớn nhất thế giới cấp ĐT quốc gia luôn là ước mơ lớn nhất mỗi đời cầu thủ, tuy nhiên theo Maradona – huyền thoại sống của Argentina, thì Messi không cần giành World Cup để chứng tỏ bản thân hơn nữa.

Trong sự nghiệp của mình, El Pulga đã giành được tất cả mọi thứ ở cấp độ CLB, giúp Barca giành La Liga và Champions League, đồng thời sở hữu cho mình 5 Quả bóng Vàng. Nhưng ở mặt trận ĐT quốc gia, vinh quang vẫn ngoảnh mặt với siêu sao 30 tuổi.

Trong đó, nỗi ám ảnh lớn nhất của Lionel Messi là thất bại trong trận chung kết World Cup 2015 trước Đức. Bên cạnh đó, anh và các đồng đội cũng 3 lần phải nhận chiếc huy chương bạc cho ngôi Á quân tại Copa America.

Đề cập tới vấn đề nhạy cảm của Messi, huyền thoại làng bóng đá Argentina – Maradona đồng thời là thày cũ của “sóc nhỏ” cho rằng, tài năng của Messi là điều không phải bàn cãi và anh không cần phải chứng tỏ năng lực của mình với bất cứ ai.

Messi-khong-can-gianh-World-Cup-hinh-anh

Messi không cần giành World Cup để chứng tỏ mình

“Tôi khuyên Messi nên tận hưởng cảm giác thoải mái khi chơi bóng, bỏ ngoài tai những lời chỉ trích hay hoài nghi. Cậu ấy không cần phải chứng tỏ tài năng của mình bằng những danh hiệu như cúp vàng thế giới, vô địch Champions League, Cúp Nhà Vua….”, Maradona nói.

Khi nhận được câu hỏi so sánh với Messi, “cậu bé Vàng” tự nhận mình đã hết thời từ lâu. “Messi thuận chân trái, luôn yêu thích chơi bóng. Còn tôi đã 57 tuổi, hết thời nhưng luôn bị trái bóng cuốn hút. Đó là điểm chung giữa chúng tôi”, Maradona cười nói. Maradona tiếp tục.

“Nhưng tôi hiểu rõ một vài cầu thủ, tôi biết rằng họ sẽ cống hiến cho quê hương tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ họ sẽ có cơ hội vô địch World Cup, nhưng tôi không chọn Argentina là ứng cử viên vô địch đâu. Vì ứng viên lúc nào cũng thất bại”.
Hiện nay, Lionel Messi và các đồng đội đang chuẩn bị cho 2 trận giao hữu với Italia và Tây Ban Nha. Mục tiêu lớn nhất của anh vẫn là đem lại vinh quang cho đất nước, bởi vậy ý kiến cho rằng Messi không cần giành World Cup chỉ là lời động viên của tiền bối Maradona.

Tại vòng bảng World Cup 2018, Argentina rơi vào bảng đấu khá khó khăn với sự góp mặt của Croatia, Nigeria và Iceland. Tuy nhiên, Maradona tin rằng đội nhà hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh chức vô địch.

 

Bài liên quan