Man Utd sẽ hớ nặng nếu tái duyên với Ronaldo

Cristiano Ronaldo bày tỏ mong muốn rời Real Madrid. Ngay lậ tức, cuộc tái duyên với Man United được dấy lên. Tuy nhiên, sẽ là hớ nặng nếu Quỷ đỏ đưa người cũ về lại Old Trafford.

Giá trị của Ronaldo

Ronaldo 4 lần giành Quả bóng Vàng, ghi 406 bàn thắngsau 394 trận đấu cho Real Madrid, đưa Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và mới đây nhất là cùng Real Madrid bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Ronaldo đã gặt hái được vô số thành công trong màu áo Real

Gạt đi những con số biết nói đó, tình yêu của Ronaldo với Man United vẫn như thuở nào, nhất là sau quãng thời gian 6 năm gắn bó ở Old Trafford với 9 danh hiệu dành được. Đó là lý do mà nhiều người tin về một cuộc tái hợp giữa hai bên trong bối cảnh dấy lên thông tin Ronaldo xem xét rời Bernabeu vì những cáo buộc trốn thuế của giới chức Tây Ban Nha. Man United đang “hạn hán” danh hiệu Premier League trong 4 năm qua và sự có mặt của Ronaldo ở thời điểm này là rất phù hợp.

Để đưa Ronaldo trở về, Man Utd sẽ phải bỏ ra số tiền cực lớn

Phó GĐĐH Ed Woodward được biết đến là người khôn ngoan trong các thương vụ chuyển nhượng. Sự xuất hiện của Angel di Maria và Paul Pogba đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Ngoài ra, việc bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng đã nói lên tất cả về tài thương thuyết của Ed Woodward.

Thế nên, không nên ngạc nhiên nếu Man United bỏ ra số tiền lớn để đưa Ronaldo trở lại với Nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, đó không phải là sự lựa chọn thông minh của Quỷ đỏ.

“Món hàng hớ” Ronaldo

Ronaldo đã 32 tuổi và cái giá mà Real Madrid muốn là khá chát. Con số lên tới 250 triệu bảng bao gồm các khoản phí chuyển nhượng, tiền lương, tiền thưởng, các khoản phí đại lý và các khoản phụ phí khác. Và tất cả điều đó cho một cầu thủ mà Mourinho không muốn trong đội hình của mình là một sự bất hợp lý.

“Ed Woodward sẽ có danh sách những người mà tôi muốn đưa về. Còn bây giờ thì tùy thuộc vào ông ấy cũng như giới chủ Man United”, Mourinho nói. Và người ta thừa hiểu, bản danh sách đó khó lòng có cái tên Ronaldo. Bởi lẽ, mỗi quan hệ của cả hai là “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” khi Mourinho làm việc tại Real Madrid.

Ở Man Utd, Mourinho phải là số 1 chứ không phải Ronaldo

Mối quan hệ tệ hại đến mức Mourinho đã buộc tội Ronaldo không làm việc chăm chỉ, trong khi Ronaldo cho rằng các chiến thuật phòng ngự của Mou không phù hợp với anh ấy.

Và nếu đưa Ronaldo về, sự rạn nứt khó lòng không tái diễn, nhất là với xu hướng xây dựng lối chơi của Mourinho. Ông không bao giờ phá vỡ cấu trúc của sự chắc chắn và đội bóng không có chuyện phục vụ một người. Ở đội bóng, Mourinho mới là số 1.

Bài liên quan