Man Utd đón hàng loạt trụ cột trở lại sau chấn thương

Cả Paul Pogba, Eric Bailly đều đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra sân ở những vòng đấu tới. Đó là chưa kể đến sự trở lại của Ibrahimovic và Marcos Rojo.

Tờ L’Equipe vừa mang thông tin không thể vui hơn đến người hâm mộ Manchester United. Đó là tiền vệ Paul Pogba đã bình phục chấn thương và hoàn toàn có thể cùng đồng đội hành quân đến Stamford Bridge của Chelsea vào ngày 5/11 trong khuôn khổ vòng 11 giải Ngoại hạng.

Trước đó vào ngày 12/9, ngôi sao người Pháp đã dính chấn thương gân kheo trong cuộc tiếp đón Basel tại Champions League. Theo chuẩn đoán ban đầu, Pogba sẽ phải mất đến 16 tuần, thậm chí phải tiến hành phẫu thuật mới có thể trị dứt điểm chấn thương.

“Chấn thương gân khoeo là chuyện thường xuyên xảy ra với cầu thủ. Nguyên nhân là do sự mệt mỏi của các cơ khi thực hiện những pha chuyển hướng nhanh”, bác sĩ điều trị cho Pogba tiết lộ về tình trạng của ngôi sao trị giá 89 triệu bảng.

Trong quá trình điều trị tại Mỹ, Pogba đã cho thấy những dấu hiệu hồi phục đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, anh vẫn bị các bác sĩ cấm chơi bóng rổ để tránh dính thêm những chấn thương không đáng có.

Không chỉ có Pogba, 2 trụ cột khác của Man Utd là Zlatan Ibrahimovic và Eric Bailly đều đã có thể tập luyện cùng đội một. Bailly đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc gia. Tuy nhiên, anh đã sẵn sàng trở lại ngay trong cuộc tiếp đón Tottenham vào cuối tuần này.

Chia sẻ về cậu học trò cưng Ibra, HLV Jose Mourinho cũng tỏ ra khá lạc quan: “Mọi người có tin rằng Zlatan sẽ trở lại ngay trong năm 2017 không? Riêng tôi thì có”.

Chân sút người Thụy Điển đã trở lại tập luyện với đồng đội từ 2 tuần trước và dự kiến sẽ trở lại vào cuối giai đoạn lượt đi Premier League.

Ngoài Phil Jones, Smalling, Bailly, hàng thủ Man Utd còn sở hữu một cái tên vô cùng chất lượng khác là Marcos Rojo. Ngôi sao người Argentina đã dính chấn thương đầu gối ở cuối mùa trước nhưng cũng đã trở lại tập luyện vào cuối tháng 8.

Tương tự Ibrahimovic, Rojo cũng sẽ ấn định ngày trở lại vào Giáng sinh năm nay, đây cũng là giai đoạn đặc biệt quan trọng với MU khi họ phải căng sức thi đấu vài trận trong vòng một tuần lễ.

Còn 1 cái tên khiến người hâm mộ MU đặc biệt quan tâm nữa là Phil Jonse. Chắc hẳn CĐV vẫn nhớ hàng thủ MU đã chơi tệ thế nào khi trung vệ người Anh rời sân trong trận gặp Huddersfield. May mắn mỉm cười với Phil Jones khi anh không gặp vấn đề nào nghiêm trọng và vẫn góp mặt ở băng ghế dự bị của “Quỷ đỏ” trong chuyến hành quân đến xứ Wales ngày hôm qua (24/10).

Lịch thi đấu căng như dây đàn của Man Utd trong thời gian tới. Thầy trò Mourinho sẽ lần lượt đụng độ hết tất cả các CLB trong top 6 Premier League.

Bài liên quan