Man Utd chuẩn bị trói chân Herrera với mức lương khủng

Theo báo chí Anh, Manchester United đã chính thức bắt đầu mở các cuộc đàm phán về hợp đồng mới với tiền vệ Ander Herrera.

Sau khi có thông tin Barcelona muốn chiêu mộ Ander Herrera, đầu tháng này ban lãnh đạo Manchester United đã lên kế hoạch đàm phán về hợp đồng mới với tiền vệ này.

Herrera lúc này chỉ còn 1 năm hợp đồng (giống như Alexis Sanchez và Mesut Oezil, thời hạn đến 30/06/2018). Sau khi HLV Ernesto Valverde lên nhậm chức ở Camp Nou, ban lãnh đạo Barcelona đã chuẩn bị cho việc chiêu mộ Ander Herrera.

Và để chặn việc Barca ‘đi đêm’ với Herrera, M.U đã chính thức bắt tay vào thuyết phục cầu thủ ký mới hợp đồng. Ban lãnh đạo M.U khá lạc quan về tình hình. Herrera hiện chỉ nhận lương 75.000 bảng/tuần tại Old Trafford, và M.U sẽ đề nghị Herrera gấp 2.5 lần con số này, nếu anh quyết định ký mới. M.U dự tính nâng lương cho Herrera lên mức 175.000 bảng/tuần trong bản hợp đồng mới.

Ander Herrera chuẩn bị được BLĐ Man Utd tưởng thưởng 1 BHĐ mới

Việc tăng lương cho Herrera là điều hợp lý bởi mức lương hiện tại là hoàn toàn không tương xứng với những gì mà tiền vệ người Tây Ban Nha đã đóng góp cho Quỷ đỏ.

Về phần mình, Herrera cũng sẵn sàng ở lại CLB. Cầu thủ người Tây Ban Nha luôn khẳng định tình yêu của mình giành cho Quỷ đỏ và thậm chí anh đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị gia nhập Barca của ông thầy cũ. Ander Herrera còn cực kỳ được lòng các CĐV Man Utd khi cầu thủ này luôn thể hiện một tình yêu cháy bỏng cho đội chủ sân Old Trafford cùng với đó là một tinh thần chiến đấu hết mình vì màu áo đỏ.

Cầu thủ người Xứ Basque góp công rất lớn vào chức vô địch của Man Utd

Lúc này, cầu thủ đang hồi phục tốt sau chấn thương trong trận gặp Real Madrid đầu tuần. Trong giai đoạn nửa cuối của mùa giải, Herrera chơi ấn tượng và được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2016/2017.

Mùa giải vừa qua Herrera đã tiến bộ vượt bậc và trở thành một phần không thể thiếu trong đội hình của Quỷ đỏ. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng là nhân tố chủ chốt giúp Man Utd giành 3 chức vô địch vừa qua, trong đó đáng kể nhất là chức vô địch Europa League.

Bài liên quan