Man United vs Sampdoria, 01h45 ngày 03/08: Cữ duyệt cuối cùng

Chuỗi trận ấn tượng trong loạt trận giao hữu đầu mùa nhiều khả năng sẽ tiếp tục được các cầu thủ M.U kéo dài bằng một chiến thắng trước Sampdoria.

M.U – Ổn định xong bộ khung

NHM M.U khởi đầu tuần mới bằng thông tin không thể vui hơn, khi BLĐ đội bóng thông báo đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Nemanja Matic từ Chelsea.

Sự có mặt của tuyển thủ Serbia giúp HLV Jose Mourinho an tâm về hàng tiền vệ. Cộng thêm việc đã sớm có Romelu Lukaku cho vị trí tiền đạo cắm, coi như tuyến trên của Quỷ đỏ thành Manchester đã được định hình bộ khung.

Tuy nhiên M.U vẫn đang gặp vấn đề ở hai hành lang cánh nơi hàng phòng ngự. Ở cánh phải, Antonio Valencia tiếp tục là sự lựa chọn không thể thay thế, dù anh đã dành phần lớn sự nghiệp để chơi như một tiền vệ biên.

Lukaku và Pogba sẽ là 2 nhân tố chính của hàng công M.U

Tuy nhiên, vai trò hỗ trợ tấn công của cầu thủ người Ecuador vẫn đang gặp vấn đề, đặc biệt là những tình huống chuyền bóng cuối cùng.

Bên cánh trái, Jose Mourinho có nhiều sự lựa chọn (Daley Blind, Marcos Rojo, Luke Shaw, Ashley Young và cả Darmian), nhưng không có sự lựa chọn nào có thể khiến ông thực sự hài lòng. Blind quá chậm, Rojo không đáng tin, Darmian tấn công kém, Young không chuyên, trong khi Shaw gặp đủ vấn đề từ thể chất tới tinh thần.

Trong 6 trận vừa qua, Mourinho sử dụng cả thảy 9 hậu vệ. Không ngạc nhiên, chỉ có 2 trận Người đặc biệt tung ra đội hình xuất phát giống nhau, bao gồm: Valencia, Lindelof, Smalling và Blind. Đây rất có thể là ý đồ của Mourinho cho bộ khung mùa tới của Quỷ đỏ. Bởi theo thống kê, cả 4 cái tên này đều được ra sân với mật độ dày đặc.

Tân binh Lindelof được trao cơ hội khá nhiều trong thời gian qua

Mùa giải mới với M.U sẽ khởi tranh vào ngày 9/8 tới, khi họ chạm trán với Real ở trận tranh Siêu cúp châu Âu. Điều này đồng nghĩa với việc trận đấu giao hữu với Sampdoria sẽ là cữ duyệt cuối cùng của thầy trò Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cần phải sớm chốt bộ khung đội hình với những nhân sự tốt nhất cho từng vị trí.

Cữ duyệt cuối cùng

Kết thúc tour du đấu mùa Hè trên đất Mỹ với thành tích khá tốt, khi thắng 4 trận và chỉ nhận 1 thất bại, các cầu thủ M.U trở lại châu Âu với 2 trận giao hữu trên đất Na Uy (thắng Valerenga 3-0) và sắp tới là đối đầu với Sampdoria tại Dublin (CH Ireland).

Mục đích chính của các chuyến đi tới Na Uy và Ireland của M.U, như lời phó chủ tịch Ed Woodward, là để tạo điều kiện cho CĐV ở các đất nước này có cơ hội gặp gỡ và trực tiếp theo dõi đội bóng mà họ yêu mến.

M.U tiếp tục kéo dài chuyến du đấu chỉ mang tính kiểm duyệt đội hình kết hợp quảng bá hình ảnh

Dễ nhận thấy ở trận đấu với Valerenga, HLV Mourinho chưa thể định hình được bộ khung. Và với sự xuất hiện của tân binh Matic, người có thể ngay lập tức ra sân, chiến lược gia người Bồ Đào Nha lại có cái cơ để tiếp tục thử nghiệm. Tuy nhiên, với việc đây là cữ duyệt cuối cùng, có lẽ ông sẽ chủ động tung ra sân đội hình ưng ý nhất.

Romero, Smalling, Bailly, Herrera, Matic, Pogba, Rashford, Lukaku nhiều khả năng sẽ là những ngôi sao sẽ có mặt trong đội hình xuất phát. Đây có thể coi là bộ khung chính của Mourinho ở mùa giải tới (trừ trường hợp của thủ môn De Gea) và trận đối đầu với Sampdoria sẽ là màn tập rượt cuối cùng của họ để chính thức bước vào mùa giải mới.

Về cơ bản, thực lực giữa hai đội có quá nhiều chênh lệch với ưu thế áp đảo cho đội bóng nước Anh. Đây là điều dễ hiểu, bởi khi mà M.U có những sự tăng cường chất lượng thì Sampdoria lại chảy máu lực lượng với sự ra đi của chân sút chủ lực Luis Muriel (sang Sevilla), trung vệ Milan Skriniar (sang Inter), tiền vệ Brune Fernandes (sang Lisbon).

Matic có thể sẽ được sử dụng luôn như một phương án thử nghiệm của Mourinho

Sự ra đi của một trục dọc khiến cỗ máy Sampdoria đang gặp vấn đề trong cách vận hành lối chơi. Bằng chứng là việc họ chỉ thắng được hai đội bóng yếu FeralpiSalo (1-0) và Cremonese (3-0).

Mới đây nhất, Sampdoria nhận thất bại trước tân binh Serie A, Hellas Verona (0-1). Điều này cho thấy, sự chuẩn bị của đại diện Serie A cho trận đấu này là không tốt và khó lòng có thể tránh khỏi một thất bại.

THÔNG TIN BÊN LỀ

– Theo châu Á, M.U giành chiến thắng 7/9 trận gần nhất.

– M.U thắng 5, thua 1 ở 6 trận giao hữu đầu mùa.

– Sampdoria để thua trận giao hữu mới nhất.

– Đây là trận giao hữu cuối cùng của M.U trước thềm mùa giải mới.

– Trận đấu sẽ được tổ chức tại Sân vận động Aviva ở Dublin (CH Ireland).

– Đây là cuộc chạm trán đầu tiên trong lịch sử giữa hai đội.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

M.U: Romero; Blind, Smalling, Lindelöf, Valencia, Matic, Herrera, Pogba, Lingard, Lukaku, Rashford

Sampdoria: Puggioni; Silvestre, Regini, Bereszyński, Dodo, Barreto, Linetty, Sala, Torreira, Quagliarella, Schick

Dự đoán: 2-0 (H1: 1-0)

Bài liên quan