Man United sắp trình làng Ngoại hạng Anh cầu thủ trẻ nhất lịch sử

HLV Jose Mourinho thừa nhận ông có thể để cầu thủ mới 16 tuổi Angel Gomes ra sân trong trận đấu cuối cùng mùa giải của Man United với Crystal Palace.

Vòng 38 Ngoại hạng Anh, Man United sẽ tiếp Crystal Palace ở Old Trafford. Đó là trận đấu vô thưởng vô phạt của Quỷ đỏ. Và HLV Jose Mourinho có lí do để tin dùng nhiều cầu thủ trẻ nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết Europa League với Ajax ngày 24/5 tại Thụy Điển.

Angel Gomes có thể ra mắt Ngoại hạng Anh.

HLV Mourinho tiết lộ: “Tôi có 2 thủ môn, là Joel Pereira và Kieran O’Hara. Chúng tôi sẽ có Demi Mitchell, Scott McTominay, Josh Harrop, Matty Willock, Angel Gomes và Zachary Dearnley. Thêm vào đó là Tim Fosu-Mensah và Axel Tuanzebe.

Nhưng không phải tất cả họ đều đã có thể sẵn sàng cho trận ra mắt đội một. Chỉ một, hai người ra sân giữa những cầu thủ kinh nghiệm hơn. Đối với các cầu thủ trẻ, đây là trải nghiệm quan trọng khi được đá ở Old Trafford trong trận đấu cuối cùng tại Ngoại hạng Anh. Điều tôi muốn lúc này là để một số cầu thủ trụ cột được nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chung kết Europa League.”

Angel Gomes sinh ngày 31/8/2000, là cầu thủ hay nhất đội trẻ của Man United mùa này. Ngôi sao người Anh sở hữu kĩ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm hay kiến tạo tuyệt vời. Nếu được tung vào sân trong trận đấu với Crystal Palace, Gomes sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất của Quỷ đỏ từng đá ở Ngoại hạng Anh. Kỷ lục hiện tại thuộc về Federico Macheda – người được Sir Alex cho ra sân vào năm 2009 lúc 17 tuổi, 7 tháng.

Bài liên quan