Man City trước cơ hội lớn phá kỷ lục ghi bàn tại nước Anh

Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp tại Ngoại hạng Anh và nếu tiếp tục đà hủy diệt như này, họ sẽ lập nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Chiến thắng 7-2 trước Stoke giúp Man City vượt lên M.U 2 điểm và vững vàng trên ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Không dừng lại ở đó, thầy trò Pep Guardiola tiếp tục là đội ghi nhiều bàn nhất tại giải quốc nội với 29 bàn sau 8 lượt đấu.

Tính ra, số bàn thắng trung bình mà Man City ghi mỗi vòng là 3,6 bàn/trận. Kỷ lục ghi bàn tại Ngoại hạng Anh thuộc về Chelsea mùa 2009/10 khi họ phá lưới đối phương 103 lần (2,7 bàn/trận).

Hàng công của Man City là không thể ngăn cản

Nếu tính giải đấu cao nhất nước Anh thì kỳ lục này thuộc về Aston Villa ở mùa 1930-31. Khi đó, Villa ghi 128 bàn sau 42 trận (xấp xỉ 3 bàn/trận) nhưng vẫn kém đội vô địch là Arsennal tới 7 điểm.

Còn nếu tính toàn bộ giải đấu chuyên nghiệp của nước Anh thì số bàn thắng kỷ lục trong 1 mùa giải thuộc về Peterborough khi ghi tới 134 bàn sau 46 trận (2,9 bàn/trận) tại League Two 1960/61 (giải Hạng Tư Anh).

Nếu Man City tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn cao như hiện tại, họ sẽ có được 138 bàn sau khi kết thúc 38 vòng đấu và lập nên một kỷ lục tại nước Anh.

Bài liên quan