Man City trên đường phá vỡ 5 kỷ lục tiếp theo của Premier League

 Manchester City đang có một trong những mùa giải tốt nhất trong lịch sử, nhưng những con số của họ đang thể hiện hơn thế.

Manchester City không chỉ thiết lập nhịp chơi của mùa giải năm nay, họ đang tái định nghĩa tốc độ cuộc đua. Sau 22 vòng đấu, Man City đang giữ thành tích bất bại đi kèm nhịp độ ghi bàn ổn định.

Thầy trò Pep Guardiola đang bay cao trong mùa giải năm nay.

Phong độ không chỉ đến từ 20 trận thắng và 2 trận hòa, HLV Pep Guardiola đang gắn kết tốt đội hình với Kevin de Bruyne, Raheem Sterling và Leroy Sane cùng các cầu thủ khác.

Nếu nhìn các con số, Manchester City đang viết nên lịch sử không chỉ ở mùa giải này mà còn trong vòng 10 năm trở lại đây.

Thành tích hiện tại của Man xanh sau vòng 22:

Điểm số:                              62

Thắng/Hòa/Thua (W/D/L):  20/2/0

Số trận thắng sân khách: 10

Số bàn thắng:                    64

Hiệu số bàn thắng bại:     +51

Để so sánh, Manchester City đang cách đội nhì bảng 15 điểm, chỉ suýt soát 3 điểm so với kỷ lục 18 điểm của Manchester United khi lên ngôi vô địch mùa 1999/2000 (91 điểm, Arsenal về nhì với 73 điểm).

Sau 22 trận với 62 điểm, Manchester City đang kiếm được 2,81 điểm/trận. Không có đội nào từng có thành tích tốt như vậy nếu chỉ xét về tốc độ.

Mùa trước, Chelsea lên ngôi vô địch với 93 điểm sau 30 trận thắng, tỷ lệ 2,44 điểm/trận. Mùa 2004/05, họ ghi trung bình 2,5 điểm/trận, mùa tiếp theo, con số đó giảm còn 2,39 khi giành chức vô địch. Con số cao nhất mà Manchester United từng thiết lập trong lịch sử CLB chỉ là 2,39 vào mùa 1999/2000, khi Quỷ đỏ lên ngôi với 91 điểm.

Về bàn thắng, Man City đã ghi được 64 bàn thắng trong 22 trận, tương đương 2,9 bàn/trận, tỷ lệ cao nhất tính từ mùa giải 2012/2013, phá vỡ kỷ lục của chính họ là 2,7 bàn/trận vào năm 2013/2014.

2,7 bàn/trận cũng là tỷ lệ ghi bàn của Liverpool khi họ về nhì ở mùa giải 2013/2014, hay á quân Totenham (2,3 bàn) mùa giải 2016/2017.

Ở mùa giải 2010 – 2011, Manchester United lên ngôi vô địch Premier League với hiệu số bàn thắng bại là +41, Man City có hiệu số +51 sau 17 trận đấu.

Cùng mùa đó, MU với đội hình vàng son chạy hết mình để giành cú đúp danh hiệu và tiến vào chung kết Champions League. Năm đó, họ thất bại trước Barcelona do Pep cầm quân. 7 mùa sau, duyên nợ MU – Pep dường như đang lặp lại.

Đặt giả thiết Manchester City vẫn giữ vững phong độ hiện tại đến cuối mùa và không có diễn biến bất ngờ xảy ra, họ sẽ phá mọi kỷ lục của Premier League trong suốt lịch sử, với các chỉ số mà Chelsea vất vả thực hiện trong nhiều mùa bóng. Tất cả chỉ diễn ra trong một mùa giải.

Tất nhiên, sẽ khó lòng mong đợi Manchester City kết thúc mùa giải với số điểm 3 con số là 106. Họ phải thắng 14/16 trận tiếp theo, hòa 2 trận còn lại. Nhưng dù không bắt kịp nhịp từ đầu trận, Man City khả năng cao sẽ kết thúc mùa giải với con số lịch sử của chính họ.

Bài liên quan