Man City quyết giành Lemar với Liverpool và Arsenal

Thomas Lemar đang là mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Sau Liverpool và Arsenal, Man City đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Monaco.

Lemar từ lâu đã được gắn với những tin đồn chuyển đến thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Mùa hè 2017, có tin Arsenal sẵn sàng chi ra 90 triệu bảng để sở hữu cầu thủ người Pháp. Trong khi đó, Liverpool cũng đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Lemar nhưng bị Monaco từ chối.

Giờ đây, Arsenal và Liverpool sẽ phải cạnh tranh với đối thủ đáng gờm Man City trong cuộc đua giành chữ ký của Lemar. HLV Pep Guardiola muốn bổ sung một cầu thủ chạy cánh để tăng cường thêm sức mạnh cho một Man City vốn dĩ đã rất mạnh ở Ngoại hạng Anh. Ở kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, Man City đã cố chiêu mộ Alexis Sanchez và Riyad Mahrez nhưng bất thành.

Eden Hazard cũng là một trong những mục tiêu mà Guardiola thèm muốn nhưng chắc chắn, Chelsea sẽ không đời nào bán ngôi sao sáng nhất cho Man City. Vì thế, Man City quay sang mua Lemar. Mùa hè năm ngoái, Man City đã mua 2 cầu thủ của Monaco là Benjamin Mendy và Bernardo Silva.

Bên cạnh Lemar, Man City đang tiến gần tới việc có được tiền vệ Fred từ Shakhtar Donetsk. Fred sẽ là phương án thay thế lâu dài cho vị trí tiền vệ phòng ngự của Fernandinho, người năm nay đã 32 tuổi.

Bài liên quan