Man City ngược dòng đầy kịch tính đánh bại Napoli ngay tại San Paolo

Cặp đấu đáng chú ý nhất của bảng F tiếp tục diễn ra đầy hấp dẫn. Hai đội đã tạo ra thế trận đôi công mãn nhãn với 6 bàn thắng được ghi.

Trận đấu trở nên sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Với lợi thế sân nhà, Napoli là đội kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Đến phút 21, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số. Insigne khởi xướng một pha tấn công. Anh phối hợp nhịp nhàng với Mertens trước khi đặt lòng đưa bóng vào góc lưới, hạ gục thủ thành Ederson.

Khung thành của Man City luôn bị đặt trong tình trạng báo động ngay sau bàn thua. Phải đến phút thứ 33, đội khách mới có được một cơ hội thực sự rõ ràng. Nhận bóng từ đồng đội trong vòng cấm, Aguero quyết định thực hiện cú dứt điểm, đáng tiếc bóng chạm chân một hậu vệ của Napoli và đi chệch cột dọc.

Tuy nhiên chỉ 1 phút sau, ở tình huống đá phạt góc sau đó, Man City đã có bàn gỡ. Gundogan treo bóng chuẩn xác để Otamendi đánh đầu hạ gục thủ thành Pepe Reina, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Insigne mở tỷ số trận đấu

Trên đà hưng phấn, Man City tiếp tục dâng cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Phút 38, Stones tung cú đánh đầu hiểm hóc, đáng tiếc bóng lại dội xà ngang. 4 phút sau đến lượt Aguero dứt điểm bằng đầu nhưng bóng đi không trúng đích. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

Bước sang hiệp hai, Man City đã có bàn vươn lên dẫn trước ở phút 48. Xuất phát từ tình huống đá phạt góc, John Stones bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang lần 2, tuy nhiên lần này bóng dội xuống và nằm sau vạch vôi chỉ vài cm. Không cần đến sự trợ giúp của công nghệ goal-line, trọng tài ngay lập tức công nhận bàn thắng cho đội khách.

Phút 56, Insigne có pha cứa lòng ky thuật ở sát vòng cấm. Ederson đã bị đánh bại tuy nhiên bóng lại dội xà ngang khung thành. 6 phút sau, đội chủ nhà có bàn gỡ hòa. Leroy Sane phạm lỗi với trung vệ Albion trong vòng cấm và trọng tài đã cho Napoli được hưởng quả đá 11m. Trên chấm 11m, Jorginho không mắt bất cứ sai lầm nào để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Aguero dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 3-2

Phút 67, Callejon có cơ hội đối mặt thủ thành Ederson. Ở góc rất rộng và tư thế thoải mái nhưng tiền đạo của Napoli lại không thắng được thủ môn của Man City. 2 phút sau, Man City ngay lập tức trừng trị đối thủ vì không biết tận dụng cơ hội.

Sergio Aguero trong một tình huống tiếp ứng cho Leroy Sane đã nhanh chóng tung cú dứt điểm khi bóng bật ra sau pha đột phá không thành của tiền vệ người Đức. Thủ thành Pepe Reina đã bị đánh bại trong tình huống này. Man City một lần nữa vươn lên dẫn trước.

Đến phút 90+2, tưởng chừng trận đấu sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thêm thì Sterling đã ghi bàn thắng thứ 4, ấn định chiến thắng 4-2 cho đội khách. Ở cặp đấu còn lại, Shakhtar Donetsk đã đánh bại Fenyenoord với tỷ số 3-1, qua đó bỏ Napoli 6 điểm trên BXH.

Chung cuộc: Napoli 2-4 Man City

Ghi bàn:

Napoli: Insigne (21′), Jorginho (62′)

Man City: Otamendi (34′), Stones (48′), Aguero (69′), Sterling (90+2)

ĐH ra sân

Bài liên quan