Man City chuẩn bị hoàn tất thương vụ thủ môn đắt giá nhất thế giới

Thủ thành Ederson, người được cho là mục tiêu của Manchester United, sắp đến sân Etihad để kiểm tra y tế đầu tuần này, và sẽ có giá kỷ lục thế giới.

34.9 triệu bảng (Theo The Guardian), và ‘người gác đền’ Benfica, Ederson sẽ trở thành thủ môn có giá đắt nhất thế giới. Cầu thủ 23 tuổi từng được báo chí Bồ Đào Nha tin là có thể đến Manchester United, sau khi Benfica đá xong trận chung kết cúp quốc gia Bồ Đào Nha cuối tuần rồi với Vitória Guimarães.

Ederson cũng thừa nhận chiến thắng ở cúp quốc gia chủ Nhật rồi ‘có thể là trận đấu cuối cùng’ của anh cho CLB. Nhưng với sự nhập cuộc mạnh mẽ từ các ông chủ Ả rập ở Etihad, Manchester City đã thắng thế trong thương vụ này.

Sinh ra và lớn lên tại Brazil, Ederson được biết đến với khả năng chơi bóng bằng chân cực tốt, khả năng chuyền dài và phát động tấn công nhanh. Khi còn thi đấu cho đội trẻ, thậm chí Ederson đã ghi bàn từ một cú chuyền bóng ở sân nhà.

Thủ môn trẻ Ederson Moraes

Theo các nguồn tin uy tín từ tờ The Guardian, Ederson sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại Manchester City vào tuần này, ký hợp đồng 5 năm.

Mức phí 34.9 triệu bảng (tương đương 40 triệu euro) sẽ biến Ederson trở thành thủ môn có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới, sau thương vụ Gianluigi Buffon (từ Parma sang Juventus) vào năm 2001, với giá 32.6 triệu bảng.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ Sky Sports cho hay Man City có thể phải trả tới 45 triệu bảng (có thể bao gồm cả các điều khoản phụ).

Manchester United hay Liverpool, những CLB được đồn đoán là muốn có cầu thủ 23 tuổi, từng gặp vấn đề với “bên sở hữu thứ ba” trong thương vụ này. Thực chất CLB Bồ Đào Nha Benfica chỉ nắm 50% quyền sở hữu thủ thành 23 tuổi, 50% còn lại thuộc CLB Rio Ave. Ederson đang có phí giải phóng hợp đồng 60 triệu euro với Rio Ave.

Man City đã là đội nhanh chân hơn trong thương vụ với người gác đền mới của ĐT Brazil

Điều đó lý giải tại sao Manchester United chậm chân hơn trong vụ này. Họ còn chờ David de Gea. Tờ báo thể thao nổi tiếng của Bồ Đào Nha, Correio da Manhã khẳng định Mourinho khá “quan tâm” đến thủ môn này, nhưng điều đó chỉ xảy ra khi tương lai của De Gea được giải quyết ổn thỏa. Cả Benfica và Rio Ave đều yêu cầu mức phí chuyển nhượng khá cao, điều chỉ Man City thật sự sẵn sàng.

Manchester City đã được Pep Guardiola yêu cầu gấp rút trong thương vụ này. “Siêu cò” Jorge Mendes – người đại diện hiện tại của Ederson lẫn Bernando Silva được cho là mấu chốt chính.

Mức giá chuyển nhượng kỷ lục dành cho 1 thủ môn của Buffon sẽ bị phá vỡ

Việc Claudio Bravo chơi tệ hại dù được kỳ vọng cao khiến Pep Guardiola và BLĐ Man City ‘cắn răng vung tiền’. Ở tuổi 23, Ederson có thể trở thành một trong những thủ môn hàng đầu thế giới sau vài năm nữa.

Như vậy chỉ sau gần 3 ngày, Man City đã chi tổng cộng 120 triệu euro (gần 95 triệu bảng) cho hai cái tên trên thị trường chuyển nhượng. Thứ Bảy tuần trước, Man City công bố bản hợp đồng 43 triệu bảng (lên tới 60 triệu bảng do các điều khoản phụ) mang tên Bernardo Silva từ AS Monaco.

Bài liên quan