Man City CHÍNH THỨC ra mắt tân binh đắt giá nhất lịch sử CLB

Thêm một lần nữa Manchester City phá kỷ lục chuyển nhượng của chính họ vào rạng sáng hôm nay khi chi ra 65 triệu euro mua Aymeric Laporte và cách đây ít giờ hậu vệ người Pháp đã có mặt ở Etihad để ký hợp đồng chính thức.

Vào khuya hôm qua (rạng sáng hôm nay) Man xanh đã bỏ ra đến 57 triệu bảng (65 triệu euro) để phá vỡ hợp đồng của Aymeric Laporte với Atheltic Bilbao. Hôm nay, trung vệ người Pháp đã chính thức là người của Man City và trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử đội bóng này, vượt qua kỉ lục cũ của tiền vệ ngôi sao Kevin De Bruyne (55 triệu bảng). Ở Man City, Laporte sẽ kí hợp đồng 5 năm rưỡi và khoác áo số 14.

“Man City rất vui mừng được thông báo chữ kí của trung vệ người Pháp Aymeric Laporte. Cầu thủ 23 tuổi gia nhập CLB từ Athletic Bilbao với tư cách là tân binh thứ 6 của Pep Guardiola ở mùa giải 2017/18 và sẽ kí hợp đồng đến năm 2023”, trích thông báo trên trang chủ Man City.

Laporte chính thức trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Man City

Trong buổi kí hợp đồng, Laporte đã có những chia sẻ đầu tiên khi khoác lên chiếc áo của đội chủ sân Etihad:

“Tôi rất hạnh phúc được ở đây. Man City là một CLB với nhiều tham vọng và là một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu. Tôi rất trông chờ được làm việc cùng Pep Guaridola và sẽ cố hết sức để giúp sức cho CLB. Man City đã đặt nhiều niềm tin cho tôi và tôi rất mong được bắt đầu”.

Về phía Man City, giám đốc bóng đá Txiki Bergiristain cũng hết sức hồ hởi khi nói về tân binh 23 tuổi người Pháp:

“Chúng tôi rất vui vì đã chiêu mộ được Aymeric. Chúng tôi có những mục tiêu để tăng cường hàng phòng ngự và cậu ấy là một cầu thủ chúng tôi đã ngưỡng mộ một thời gian dài. Với chất lượng và khả năng chơi bóng từ hàng thủ của cậu ấy, chúng tôi nghĩ Aymeric sẽ hoàn toàn phù hợp với phong thông tin bóng của Pep”.

Như vậy, Laporte đã trở thành tân binh đầu tiên và nhiều khả năng cũng là cuối cùng của Man City ở kì chuyển nhượng mùa đông năm nay. Trung vệ người Pháp được kì vọng sẽ là mảnh ghép hoàn thiện hàng thủ của Man City trong bối cánh đội trưởng Kompany đã lớn tuổi và thường xuyên chấn thương, Stones trận hay trận dở còn Mangala không được tin dùng.

Vài nét về Aymeric Laporte:

– Sinh ngày 27/5/1994 tại Agen, Pháp.

– Là sản phẩm của lò đào tạo CLB SU Agen, khoác áo đội bóng này từ năm 2000 – 2009 rồi chuyển tới Bayone 1 mùa giải. Chính thức gia nhập đội trẻ của Atheltic Bilbao vào năm 2010.

– Khoác áo đội 1 của Athletic Bilbao từ năm 2012 – 2018 (mùa 2011-12 chơi cho Basconia và nửa đầu mùa 2012 chơi cho đội B, Bilbao Athletic). Ra sân 222 trận, ghi 10 bàn cho Atheltic Bilbao.

– Khoác áo các đội U-17, U-18, U-19 và U-21 Pháp nhưng chưa từng ra sân cho đội tuyển Pháp dù được triệu tập cho vòng loại World Cup 2018 (gặp Bulgaria và Hà Lan). Đã từ chối đội tuyển TBN để phục vụ Pháp.

Bài liên quan