Mãi ham chơi, 5 cầu thủ Ecuador bị cấm cửa lên ĐT vĩnh viễn

Một sự việc rất hy hữu đã xảy ra ở trước lượt đấu cuối Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ khi mà có 5 cầu thủ Ecuador trốn đi chơi trước trận đấu với Argentina đã bị liên đoàn bóng đá nước này cấm vĩnh viễn không được gọi lên tuyển.

Chủ tịch của liên đoàn bóng đá Ecuador (ETF), Carlos Villacis cho biết, 5 cầu thủ có hành vi vô kỷ luật trước trận đấu với Argentina sẽ bị cấm vĩnh viễn không được tham gia vào ĐTQG Ecuador.

Ông Villacis đã chia sẻ với các phóng viên sau cuộc họp hội đồng gồm 9 thành viên quản trị của ETF: “Năm cầu thủ tự ý rời bỏ trung tâm huấn luyện sẽ bị cấm vĩnh viễn không được gọi vào ĐTQG. Đó là một quyết định khó khăn và đau đớn nhưng chúng tôi phải phán quyết để tránh những tiền lệ xấu ở các đợt tập trung đội tuyển trong tương lai.”

5 cầu thủ đã tự ý bỏ ra ngoài chơi lúc nửa đêm

Theo nhà báo Reinaldo Romero, 5 cầu thủ này gồm có Enner Valencia, Jefferson Orejuela, Robert Arboleda, Gabriel Cortés và Joao Plata đã tự ý bỏ trốn ra ngoài chơi lúc nửa đêm thứ 6 và trở về lúc 2h20 rạng sáng thứ 7.

Đây có thể là hành động buông xuôi của 5 các cầu thủ Ecuador sau trận thua Chile 1-2 ở vòng đấu áp chót, trận thua này khiến Ecuador không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp tới VCK World Cup 2018.

Vì vậy ở lượt đấu cuối, Ecuador dễ dàng để thua tan nát 1-3 trước Argentina dù đã có bàn vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 1 của trận đấu.

Nhờ chiến thắng này, Messi và đồng đội đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH và giành tấm vé trực tiếp tới Nga đầy ngoạn mục.

Bài liên quan