Lukaku sắp bước lên ngai “chân sút vĩ đại nhất” ở tuổi 24

Chỉ mới ở độ tuổi 24, nhưng với thành tích ghi bàn đã lập được thì Romelu Lukaku hiện giờ chỉ cần thêm một bàn thắng nữa để trở thành trung phong xuất sắt nhất lịch sử ĐTQG Bỉ.

Romelu Lukaku đang trải qua những tháng ngày khó khăn tại Manchester United khi tịt ngòi 7 trận liên tiếp, bao gồm cả thất bại trước Chelsea ở vòng 11 Premier League vừa qua. Tuy nhiên, Lukaku vẫn thi đấu chói sáng khi trở về khoác áo ĐTQG.

Cụ thể, trong trận giao hữu giữa tuyển Bỉ và Mexico vừa kết thúc, Lukaku đã ghi được cú đúp bàn thắng giúp đại diện châu Âu cầm hòa 3-3 đội bóng đến từ vùng CONCACAF. 2 bàn thắng này cũng đưa Lukaku đi vào lịch sử bóng đá nước nhà.

Lukaku sắp đi vào lịch sử.

Theo đó, Lukaku đã có được 30 bàn thắng cho Bỉ, cân bằng thành tích ghi bàn của 2 huyền thoại là Bernard Voorhoof và Paul Van Himst. Đáng chú ý, Lukaku chỉ mới 24 tuổi và nhiều khả năng anh sẽ phá sâu kỷ lục ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG trong thời gian sắp tới.

Sau trận gặp Mexico, tuyển Bỉ sẽ còn một trận giao hữu nữa gặp Nhật Bản và đây là cơ hội rất tốt để Lukaku lập nên kỷ lục mới.

Bài liên quan