Luis Enrique quyết giành Cúp nhà vua tặng Cules làm quà chia tay

HLV Luis Enrique muốn đoạt Cúp Nhà Vua như một quà tặng các fan Barcelona trước khi chia tay CLB.

Rạng sáng 28-5, Barcelona sẽ gặp Alaves ở chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. 90 phút sắp tới có ý nghĩa lớn với HLV Enrique khi đây là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng đội bóng xứ Catalan.

Mùa này, Barcelona đã thất bại trên cả 2 đấu trường Liga và Champions League nên chiếc cúp Nhà vua – dù kém danh giá hơn – nhưng phần nào cũng an ủi cho chiến lược gia người Tây Ban Nha. Vì vậy, ông muốn các học trò quyết tâm vượt qua Alaves ở trận đấu đêm nay.

Luis Enrique đã cùng với Barcelona trải qua một mùa giải không thành công

Điều đó được thể hiện trong phát biểu trước trận của HLV Enrique: “Tôi hài lòng không chỉ vì cơ hội giành Cup Nhà vua thứ ba liên tiếp, mà còn bởi tầm quan trọng của chiến thắng.

Tôi đang có cơ hội kết thúc nhiệm kỳ tại Barca với một danh hiệu nữa. Alaves là một đối thủ đáng gờm và đang có một mùa giải tuyệt vời. Họ cũng có lợi thế chơi bóng dài nhờ Deyverson và những cầu thủ đá cánh. Nhưng chúng tôi cũng cần chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào trong một trận chung kết“.

Chiếc Cúp nhà vua sẽ là chút an ủi dành cho các Cule

Alaves là một trong số ít các đội có thể đánh bại Barcelona ở La Liga mùa này. Lượt đi, Alaves đã gây sốc khi hạ Barca với tỉ số 2-1 ngay trên sân Nou Camp (lượt về Barca thắng 6-0). Chính vì vậy, sự thận trọng của Enrique cũng không phải là thừa.

Luis Enrique dẫn dắt Barcelona từ năm 2014 đến này, giành tổng cộng 8 danh hiệu, trong đó đáng chú ý có 2 La Liga, 2 Cúp Nhà Vua, 1 Champions League, 1 Siêu cúp châu Âu…

HLV Valverde của Bilbao được xem là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại sân Nou Camp sau khi Enrique ra đi.

Bài liên quan