Lộ diện những cái tên sẽ đẩy Conte khỏi Stamford Bridge?

Màn trình diễn thất vọng của Tiemoue Bakayoko, Gary Cahill, Alvaro Morata và Pedro là một trong những lý do khiến HLV Conte đứng trước khả năng bị sa thải.

Trung vệ Gary Cahill

Sau khi John Terry ra đi, trung vệ Gary Cahill được HLV Antonio Conte tin tưởng trao cho chiếc băng thủ quân, nhưng rất tiếc cầu thủ người Anh đã không chứng tỏ được khả năng của mình. Ngôi sao người Anh trở thành gánh nặng cho các đồng đội, những Andreas Christensen, Antonio Rudiger, David Luiz và Cesar Azpilicueta không những phải gánh vác phần việc của mình mà còn thường xuyên phải bọc lót cho cầu thủ 32 tuổi. Không ít trận đấu Cahill mắc những sai lầm đáng trách dẫn đến bàn thua, những thống kê của anh là rất thiếu ấn tượng. Trung vệ sinh năm 1985 chỉ đánh chặn trung bình 1,19 lần/trận và phá bóng 4,26 lần/trận, quá khiêm tốn nếu đặt cạnh David Luiz (2,57 lần đánh chặn và 4,72 lần phá bóng/trận) hay Christensen (1,51 lần đánh chặn và 4,59 lần phá bóng/trận).

Cahill khong chung to duoc ban linh

Gary Cahill không chứng tỏ được bản lĩnh của một người đội trưởng

Không những chơi tệ hại trong vai trò của một hậu vệ, Cahill còn không chứng tỏ được bản lĩnh của một người đội trưởng. Anh không thể trở thành chỗ dựa cho các đồng đội mỗi khi đội bóng gặp khó, cầu thủ 32 tuổi cho thấy anh chưa thể thay thế vị trí do John Terry để lại.

Tiền vệ Tiemoue Bakayoko

Sau khi bán Nemanja Matic cho M.U, Chelsea bỏ ra 40 triệu bảng để đưa về Tiemoue Bakayoko từ Monaco. Mùa giải vừa qua, cầu thủ người Pháp là một trong những ngôi sao chơi tốt nhất của đội bóng Công quốc, bởi vậy anh được kỳ vọng rất nhiều khi cập bến Stamford Bridge. Tuy nhiên, những gì cầu thủ sinh năm 1994 thể hiện chỉ là sự thất vọng. Bakayoko chơi bóng thiếu sự tự tin và kém hiệu quả, anh thường xuyên để mất bóng khiến hàng thủ phải đối mặt với sức ép từ phía đối phương. Khả năng hỗ trợ phòng ngự của tiền vệ 23 tuổi cũng không ấn tượng.

Bakayoko la nhan to dau tien

Tỉ lệ tắc bóng thành công của Bakayoko chỉ là 39%, anh đánh chặn và phá bóng 1,2 lần/trận, đó là thông số rất thấp với một tiền vệ phòng ngự. Ngoài ra, cựu sao Monaco còn mắc 2 lỗi dẫn đến bàn thua. Tỉ lệ giành chiến thắng của Chelsea trong những trận đấu có sự xuất hiện của cầu thủ người Pháp ở Premier League chỉ là 58%. Dấu ấn duy nhất mà cầu thủ này để lại là 41 lần phạm lỗi ở giải NHA mùa này, số lần phạm lỗi của anh nhiều nhất bên phía Chelsea và xếp thứ 4 tại giải đấu cao nhất bóng đá xứ sở sương mù. Chính phong độ tệ hại của Bakayoko là một trong những lý do khiến HLV Conte đứng trước khả năng bị sa thải.

Tiền đạo Alvaro Morata

Sau khi loại bỏ Diego Costa, Conte đã đưa về Alvaro Morata là nhân tố thay thế. Chelsea phải bỏ ra 70 triệu bảng để có cầu thủ sinh năm 1992 nhưng những gì mà anh thể hiện chưa đáp ứng được kỳ vọng. Chân sút 25 tuổi đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của Chelsea ở Premier League với 10 bàn thắng, nhưng anh chỉ xếp thứ 8 trong danh sách những cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất giải đấu cao nhất của bóng đá Anh. Cựu sao Real Madrid bỏ lỡ rất nhiều những cơ hội ngon ăn, theo thống kê từ Squawka anh đã có 7 lần thất bại trong những tình huống đối mặt. Morata cần đến 6 cú dứt điểm mới mang về 1 bàn thắng, tỉ lệ dứt điểm trúng đích của anh cũng chỉ là 55%. Với những gì đã thể hiện, rõ ràng Morata chưa thể thay thế vai trò của Diego Costa và đáp ứng kỳ vọng nơi NHM cũng như BLĐ Chelsea.

Pedro

Mùa trước, Pedro là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của Chelsea, anh có 9 bàn cùng 9 kiến tạo sau 26 lần đá chính ở Premier League. Tuy nhiên, mùa giải này ngôi sao người Tây Ban Nha đã cho thấy sự suy giảm rõ rệt về mặt phong độ. Đến thời điểm hiện tại anh mới ghi được 4 bàn sau 20 lần ra sân ở giải đấu cao nhất của bóng Đá Anh, 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận cầu thủ này không thể ghi bàn. Pedro dường như không có sự liên kết với các vệ tinh xung quanh, anh thi đấu vật vờ và thường xuyên bị rút ra nghỉ. Cựu sao Barca chỉ dứt điểm 1,51 lần/90 phút, anh dứt điểm 47 lần, 20 đi trúng đích và chỉ mang về 4 bàn thắng. Như thế có nghĩa là Pedro cần đến hơn 10 cú dứt điểm mới mang về cho mình một pha lập công. Khi mà Willian hay Morata trở lại sau chấn thương cùng với sự xuất hiện của tân binh Giroud, sẽ không bất ngờ nếu Pedro bị đẩy lên băng ghế dự bị trong thời gian tới.

 

Bài liên quan