Lộ diện đội hình chính của U22 Việt Nam tại Vòng loại U23 châu Á

Sau gần 10 buổi tâp, HLV Nguyễn Hữu Thắng dường như đã lên xong danh sách 11 cầu thủ của đội hình chính dự Vòng loại U23 châu Á sắp tới đây tại TP HCM.

Trong những buổi tập của U22 Việt Nam gần đây, HLV Hữu Thắng liên tục bố trí chia đội hình để thi đấu đối kháng. Ông thầy người Hà Tĩnh có những thử nghiệm và dù chưa khẳng định cụ thể nhưng có lẽ là không quá khó để nhận ra ông ưng ý những ai để tạo nên bộ khung chính thức chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới.

Cụ thể, ở vị trí thủ môn, mặc dù Tiến Dũng và Sỹ Huy đều thể hiện khá tốt (Văn Trường chấn thương) nhưng vẫn sẽ rất khó để chiếm vị trí số 1 của Phí Minh Long.

Sau khi liên tục được tập trung từ đội tuyển U22 đến ĐTQG, thủ thành của CLB Hà Nội vẫn được đánh giá vượt trội hơn cả so với những đồng đội còn lại. Không bất ngờ khi Minh Long sẽ là sự lựa chọn đầu tiên và đáng tin cậy nhất trong khung thành của U22 Việt Nam.

Thủ thành Phí Minh Long được tin tưởng bảo vệ khung gỗ

Hàng hậu vệ cũng có 2 cái tên khó có thể gạt khỏi đội hình chính là trung vệ Bùi Tiến Dũng (Viettel) và Vũ Văn Thanh (HAGL). Vấn đề chỉ nằm ở 2 vị trí còn lại khi các cầu thủ khác đều có trình độ khá tương đồng.

Bên cạnh Tiến Dũng, trung vệ Văn Khánh của SLNA được đánh giá cao về kinh nghiệm và lối chơi mạnh mẽ. Tuy nhiên thời gian gần đây, Duy Mạnh luôn được kéo về đá vị trí này cả ở Hà Nội FC lẫn ở những buổi tập đã qua trong màu áo U22 Việt Nam.

Trong trường hợp HLV Hữu Thắng bố trí đội hình 4-4-2, cơ hội đá chính của Duy Mạnh là rất lớn khi anh có thể hình, thể lực tốt, lối chơi mạnh mẽ, tinh quái, ổn định và đặc biệt thông minh.

Tiến Dũng (trái) là sự lựa chọn hàng đầu ở vị trí trung vệ

Ở vị trí hậu vệ cánh, với việc A Hoàng vắng mặt vì chấn thương, Văn Kiên chưa thể hiện được nhiều còn Tấn Tài quá non, nhiều khả năng Văn Thanh sẽ được kéo sang đá cánh này như những buổi tập gần đây.

Việc này là chẳng đáng lo ngại bởi lẽ hậu vệ của HAGL này có thể đá cực tốt cả ở hai bên cánh. Bên cánh trái khi đó Văn Hậu sẽ có cơ hội. Dù trẻ nhất đội nhưng cầu thủ của Hà Nội FC có thể hình, thể lực rất tốt và đá đang rất lên chân trong thời gian qua cùng một tinh thần cực máu lửa.

Trên hàng tiền vệ, ở sơ đồ 4-4-2, Tuấn Anh cùng Xuân Trường chắc chắn sẽ giữ hai vị trí trung tâm. Ngoại trừ trận đấu với Hàn Quốc có thể sẽ phải tăng thêm một tiền vệ trụ (Duy Mạnh hoặc Đông Triều quản lý), các trận còn lại, bộ đôi của HAGL là đủ để đảm trách. Ở hai bên cánh, không khó để khẳng định Văn Toàn và Quảng Hải là những sự lựa chọn tốt nhất.

Bộ ba Xuân Trường – Công Phượng – Tuấn Anh khó có thể mất vị trí chính thức

Trên hàng công, tiền đạo Hà Đức Chinh đang chiếm được cảm tình của HLV Hữu Thắng khi gây ấn tượng mạnh ở những buổi tập. Do đó, tiền đạo gốc Phú Thọ sẽ là lựa chọn số 1 trên hàng công của ĐT U22 Việt Nam. Trong khi đó, Công Phượng sẽ đã lùi phía sau Hà Đức Chinh.

Với sơ đồ này, U22 Việt Nam sẽ có được sự cân bằng tối đa cả công lẫn thủ và đủ giúp NHM có thể tự tin vào những kết quả tốt nhất.

Bài liên quan