LỘ diện 2 đối thủ mà Messi muốn tránh tại tứ kết Champions League

Bên cạnh đó, siêu sao người Argentina khiêm nhường không nhận công hủy diệt Chelsea, khẳng định tấm vé tứ kết Champions League mới giành được là chiến thắng của cả tập thể Barcelona.

Chẳng còn lời nguyền vớ vẩn nào nữa, Chelsea chính thức trở thành nạn nhân của Leo Messi dù có muộn màng ra sao.

In dấu giầy đậm nét trong cả 4 bàn thắng sau hai lượt trận vòng 1/8, bao gồm 3 lần trực tiếp lập công và một đường kiến tạo, không ngoa khi nói rằng một mình siêu sao người Argentina đã đưa Barcelona vào vòng tứ kết Champions League mùa giải này bằng thêm một màn trình diễn thần thánh của mình.

Messi Barca

Messi muốn Barca tránh Real Madrid và Sevilla ở tứ kết Champions League

Mặc dù vậy phát biểu sau trận đại chiến Barca vs Chelsea kết thúc với tỷ số 3-0, Messi vẫn khiêm nhường khẳng định đây là thắng lợi của cả tập thể đội chủ sân Camp Nou, chứ không phải của riêng anh hay bất cứ cá nhân nào. Chia sẻ của tiền đạo 30 tuổi:

“Một trận đấu khó khăn nhưng chúng tôi đủ đẳng cấp để biết cách vượt qua, đặc biệt nếu anh thực sự chơi như một đội bóng, một tập thể và không quan trọng ai là người ghi bàn hay kiến tạo ở đây. Mấu chốt là bàn thắng mở tỷ số đến sớm giúp chúng tôi dễ dàng kiểm soát thế trận hơn sau đó.”

Trong khi đó khi được hỏi về lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions Legue chuẩn bị diễn ra tối nay (18h00 giờ Việt Nam), Messi bất ngờ cho biết anh không muốn Barca sớm đụng độ những đối thủ đồng hương Tây Ban Nha, bao gồm Real Madrid và cả Sevilla, đội bóng đã xuất sắc đánh bại ông lớn Man Utd. El Pulga nói thêm: “Chúng tôi không muốn sớm gặp đội bóng Tây Ban Nha nào khi đã quá hiểu nhau rồi.”

Bài liên quan