Lịch sử lặp lại, và Sanchez sẽ là “Van Persie 2.0”

 Giống như cách đây 6 năm, MU lại đột kích Arsenal và nẫng đi ngôi sao lớn nhất ngay trước mũi Man City. Nhưng liệu Sanchez có thể thay đổi số phận MU như Van Persie từng làm?

Vào năm 2012, Sir Alex Ferguson hể hả vì có được Van Persie. Ông ca ngợi tiền đạo người Hà Lan là “Eric Cantona mới”, mang đến chất xúc tác để MU vươn tới đỉnh cao. Percy cũng tự tin mình sẽ làm được điều đó với tuyên bố: “Tôi sẽ khiến đội bóng này tuyệt vời trở lại”.

Những gì xảy ra sau đó chính xác như họ khẳng định. MU đòi lại chức vô địch Premier League từ tay Man City, bổ sung vào phòng truyền thống chiếc Cúp thứ 20. Chiến tích huy hoàng đó được soi rọi bởi Van Persie. Anh truyền cảm hứng cho các đồng đội bởi tài năng phi thường, dẫn đường tới các chiến thắng bởi 26 pha lập công, hầu hết trong số đó đều được ghi ngoạn mục.

Sau này Sir Alex cũng tiết lộ, Arsene Wenger thích bán ngôi sao tốt nhất của mình cho MU hơn là Man City. Ông không thích cách làm bóng đá của đội bóng áo xanh. Khác với MU, họ cố gắng mua thành công bằng những đồng tiền từ trên trời rơi xuống.

Van Persie là người hùng của MU mùa giải gần nhất họ vô địch (2012/13).

Và bây giờ, lịch sử đang lặp lại như cách đây 6 năm. MU đột kích Emirates và nẫng tay trên Man City, đưa Alexis Sanchez về Old Trafford. Và Wenger một lần nữa, tự an ủi mình với suy nghĩ, bán cho Quỷ đỏ chứ không phải đội bóng đáng ghét The Citizens.

“Họ đều có tiềm lực tài chính mạnh mẽ”, HLV Arsenal nói, “Nhưng tôi tôn trọng MU bởi họ mua cầu thủ từ số tiền bằng nguồn lực tự thân (chứ không phải từ các chủ sở hữu giàu có). Đó là lý do tôi không gặp vấn đề gì với khoản tiền họ trả”.

Câu hỏi tiếp theo chỉ là, liệu Sanchez có thay đổi vận mệnh của MU tương tự như Van Persie từng làm?

Sanchez sẽ trở thành “Percy mới” và thay đổi số phận MU?

Xét về đẳng cấp, Sanchez không hề thua kém Percy. Chỉ trong 3 năm rưỡi khoác áo Pháo thủ, anh ghi 80 bàn thắng ở mọi đấu trường, gần bằng thành tích của chân sút người Hà Lan trong 4 năm (89) dù không phải tiền đạo cắm điển hình. Thậm chí Sanchez còn nổi trội ở tính linh hoạt, tốc độ, sức mạnh cùng khả năng đi bóng kỹ thuật.

Tuy vậy, công việc của Sanchez chắc chắn khó khăn hơn. Như Sir Alex từng nhận định, Van Persie là mảnh ghép cho một đội ngũ vốn đã rất xuất sắc và đối thủ chính của họ khi ấy là Man City lại luôn tồn tại những bất ổn trong nội bộ.

Còn hiện tại, MU mới là đội chất chứa nhiều vấn đề, đồng thời cũng rời xa ngôi vô địch quá lâu. Trong khi đó, Man City lại quá mạnh và tính ổn định cao, chưa kể sự cạnh tranh quyết liệt từ các đội bóng khác như Chelsea, Liverpool hay Tottenham.

Thành tích tổng thể mùa này của Alexis Sanchez.

Cũng phải nói thêm, vào năm 2012, Van Persie được hỗ trợ tối đa để tỏa sáng. Tiền đạo người Hà Lan không phải làm bất cứ điều gì ngoài việc phá lưới đối phương và sản xuất những khoảnh khắc diệu kỳ. Mùa 2012/13, riêng anh tung ra 141 cú dứt điểm, chiếm 25% trong tổng số cả đội. Thậm chí, Sir Alex còn khuyến khích Percy chỉ đạo và ra yêu cầu với những đồng đội khác, dù là một tân binh.

Tất cả những điều này sẽ không xảy ra với Sanchez vào bây giờ. Mourinho sẽ không cho phép sự ích kỷ nào phương hại đến tính tập thể, đồng thời cũng yêu cầu anh hỗ trợ phòng ngự như đã từng làm với Eden Hazard.

Vì vậy, rất khó để khẳng định Sanchez sẽ là bản hợp đồng mang tính bước ngoặt, sau đó đưa MU vào một thời đại rực rỡ. Nhưng chắc chắn một điều, ngôi sao người Chile sẽ giúp hoàn thiện và nâng tầm đội bóng ảo đỏ. Ít nhất họ cũng đáng xem hơn, thay vì xuất hiện với dáng vẻ bế tắc và gây bực bội như thời gian trước.

Bài liên quan