Là người của PSG từ tuần trước, vì sao Neymar vẫn “ngồi chơi xơi nước” cuối tuần này?

Neymar đã là người của PSG từ tuần trước. Tuy nhiên đến thời điểm này, ngôi sao người Brazil vẫn chưa thi đấu chính thức một phút nào cho đội bóng thủ đô Paris.

Bản hợp đồng trị giá 222 triệu euro, Neymar đã được PSG và Barcelona hoàn tất cách đây một tuần. Tuy nhiên cho đến hiện tại, ngôi sao người Brazil vẫn chưa thể góp mặt trong thành phần thi đấu của PSG dù trong trạng thái sung sức.

Thực tế, Neymar rất muốn ra sân cho PSG ngay từ tuần lễ vừa qua khi đội nhà đụng độ tân binh Amiens. Tuy nhiên màn ra mắt của “bom tấn” người Brazil bị trì hoãn vì Ban tổ chức Ligue 1 chưa nhận được giấy phép thi đấu của Neymar đúng thời hạn.

Tuần này, Neymar dự kiến sẽ chính thức ra sân thi đấu. Dù vậy, mọi rắc rối về giấy tờ vẫn chưa được giải quyết ổn thoả.

Ligue 1 đã khởi tranh mùa giải mới, nhưng Neymar vẫn chưa thể có trận đấu đầu tiên cho PSG

Thứ 7 tuần này là hạn chót để các CLB gửi danh sách thi đấu cho vòng 2 Ligue 1. Tuy nhiên cho đến hôm nay, BTC giải đấu này tuyệt nhiên không nhận được giấy phép thi đấu của Neymar. Điều này đồng nghĩa ngôi sao người Brazil chắc chắn sẽ phải ngồi ngoài trong trận gặp Guingamp vào Chủ nhật.

Dù vậy, BTC “gợi ý” rằng Neymar vẫn có thể đủ điều kiện ra sân nếu cả PSG và Liên đoàn bóng đá Pháp quyết định không đề cập khúc mắc về giấy tờ với FIFA.

Phát ngôn viên của giải đấu cho biết: “Nếu Liên đoàn bóng đá Pháp không tố tụng vụ này với FIFA, chúng tôi vẫn có thể du di nhận giấy phép thi đấu của Neymar cho đến đêm mai (thứ 7).

Cả PSG và BTC Ligue 1 đều không muốn FIFA can thiệp vào vụ Neymar

Nguồn tin từ tờ L’Equipe cho hay, PSG cũng không có ý định nhờ FIFA can thiệp. Động thái này chỉ làm chậm quá trình hoàn tất mọi thủ tục.

Bản thân phát ngôn viên của FIFA tuyên bố LĐBĐ Pháp không hề yêu cầu họ vào cuộc vụ Neymar. Người này cũng bày tỏ sự khó hiểu khi các đối tác từ Tây Ban Nha lại tuyên bố chưa nhận đủ trọn vẹn số tiền 222 triệu euro đã được trả trước đó.

Trong khi đó, phía Barcelona lại cho rằng chẳng có gì khúc mắc trong thương vụ này. Tất cả chỉ tại vì cho đến giờ, đội chủ sân Camp Nou xác nhận tài khoản ngân hàng của CLB vẫn chưa nhận đủ số tiền như đã nêu.

Một phần giấy tờ chưa hoàn thành do phía Barca chưa xác nhận nhận đủ tiền

Phía Barca đang trong trạng thái “chờ đợi”. Trừ khi đội bóng này xác nhận đã nhận đủ, đó mới là lúc hồ sơ của Neymar được phía BTC La Liga gửi đến PSG lẫn BTC Ligue 1.

Nhiều nguồn tin tại Pháp chỉ trích Barca khi cho rằng đội bóng này đã cố tình làm trì hoãn cả quá trình xin giấy phép. Động thái này nhằm trả đũa PSG khi đội bóng thủ đô Paris lôi kéo một trong ba ngôi sao lớn nhất tại Camp Nou.

Sau trận đấu với Amiens, HLV Unai Emery của PSG mỉa mai Liên đoàn bóng đá TBN đã không làm hết mình trong việc đảm bảo đầy đủ giấy phép của Neymar. Chủ tịch LĐBĐ Pháp, Noel Le Graet cho rằng chính sự hỗn loạn trong cách thức tổ chức của LĐBĐ TBN đã khiến việc xin giấy phép bị trì trệ.

HLV Emery vẫn chưa thể lắp ghép Neymar vào đội hình của mình

Angel Maria Villar, người điều hành La Liga kể từ năm 1988 đã bị nhà chức trách nước này bắt giam và tuyên án treo 1 năm vì bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động tham nhũng.

Tôi không cần phải nói với mọi người rằng LĐBĐ TBN đang có vấn đề vào lúc này,” Le Graet chia sẻ với tờ L’Equipe. “Việc chuyển nhượng đã được hoàn tất, vì thế điều này không nên để kéo dài.

Trong bất kì trường hợp nào, bản thân Neymar là người phải chịu thiệt thòi. Ngôi sao người Brazil vẫn tích cực tập luyện nhưng hầu hết khoảng thời gian rảnh rỗi thì anh lại tận dụng tối đa để… tổ chức tiệc tùng với bạn bè, mặc cho ở ngoài sân cỏ, các đồng đội đang miệt mài cày ải khi những trận đấu đầu tiên của Ligue 1 đã diễn ra.

Bài liên quan