“Thật là hổ thẹn khi M.U và Liverpool ăn mừng Top 4″

Theo cựu tiền vệ Man United, việc Liverpool và Man United ăn mừng vì được lọt vào Top 4 Premier League là một sự hổ thẹn.

Liverpool và Man United là 2 đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh cũng như giành được chức VĐQG Anh nhiều nhất. Thế nhưng, cả 2, những mùa giải gần đây, đặc biệt ở mùa giải này đang chiến đấu chỉ để giành 1 vị trí trong Top 4 Premier League để giành vé dự Champions League.

MU sẽ cán đích trong Top 4

Theo Roy Keane, ông ‘phát sợ’ vì điều này và đây là một sự hổ thẹn của Man United và Liverpool.

“Khi tôi thấy Man United và Liverpool ăn mừng vì cán đích trong Top 4 (Premier League), tôi phát sợ vì điều đó. Tôi thực sự phát sợ.

Có CLB nào trong số này, như Real Madrid và Barcelona có ăn mừng vì được lọt vào Top 4 hay không? Không. Chỉ có chạm tay vào chức vô địch mới có thể ăn mừng.

Mọi người nói rằng việc lọt vào Top 4 Premier League sẽ kèm theo những món tiền thưởng lớn.

Điều đó tốt cho những đội bóng như Leicester. Còn những đội bóng lớn như Man United, Chelsea, Arsenal, ăn mừng Top 4, đó là một sự hổ thẹn”, Roy Keane bình luận.

Hiện Liverpool đang đứng thứ 3 Premier League với 69 điểm giành được trong khi Man United đứng ở vị trí thứ 5 với 65 điểm.

Bài liên quan