Kỷ lục mua sắm của Liverpool nhận 3 thẻ đỏ chỉ trong 6 trận

Tiền vệ Naby Keita, người sẽ cập bến Liverpool mùa hè 2018 đang trở thành cầu thủ bạo lực nhất nước Đức, khi nhận tới 3 thẻ đỏ ở 6 trận đấu gần đây.

Kỳ chuyển nhượng hè qua, Liverpool thuyết phục thành công Naby Keita chuyển tới sân Anfield bằng bản hợp đồng có mức phí 55 triệu bảng. Mức giá mua cầu thủ sinh năm 1995 đã phá kỷ lục chuyển nhượng của Liverpool, vượt qua kỷ lục của Salah. Keita sẽ gia nhập The Kop sau khi mùa bóng 2017/18 khép lại. Tiền vệ người Guinea có những phẩm chất tương đồng với Kante, nhưng sẽ chơi như tiền vệ con thoi ở đội bóng mới. Ở mùa giải 2016/17, Keita là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất Bundesliga (8 bàn), bên cạnh 7 đường kiến tạo.

Những con số thống kê khác cũng không hề kém phần ấn tượng. Anh có trung bình 3,09 pha đi bóng thành công mỗi 90 phút, sở hữu 3,05 pha cắt bóng và 3,02 lần tắc bóng thành công. Ngoài ra, tỷ lệ chuyền bóng chính xác của cầu thủ người Guinea là 82%. Không những vậy, Keita cũng vượt trội bất cứ cầu thủ nào của The Kop về số lần đi bóng thành công (83) và số lần cắt bóng (82) sau 31 trận đấu.

Sự có mặt của Keita sẽ tăng thêm chất thép cho tuyến tiền vệ Liverpool. Nhưng vào lúc này, fan The Kop thực sự lo ngại vì tiền vệ sinh năm 1995 thi đấu nhiệt tình quá mức cần thiết, thậm chí quá bạo lực khiến anh phải chịu nhiều thẻ phạt. Trong 6 trận gần nhất ở cả màu áo Leipzig và ĐTQG, Keita đã dính 3 thẻ đỏ. Trong trận đấu mới nhất giữa Leipzig và Bayern ở vòng 2 cúp quốc gia Đức, Keita đã nhận hai thẻ vàng trong vòng 8 phút cuối hiệp 1, đầu hiệp 2 và rời sân chỉ sau 53 phút thi đấu.

Trước đó, Keita từng phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Borussia Monchengladbach tại Bundesliga hôm 16/09. Trong trận hòa 2-2 hôm đó, tiền vệ 22 tuổi đã tung chân đạp thẳng vào mặt Christoph Kramer.

Đến ngày 7/10, khi cùng đội tuyển Guinea dự vòng loại World Cup 2018, anh lại nhận một thẻ đỏ nữa khi đội nhà thảm bại 1-4 trước Tunisia. Bực tức vì pha áp sát của cầu thủ Tunisia, Keita trả đũa bằng cách đánh mạnh vào mặt anh này.

Trong 11 trận gần đây, ngoại trừ trận trận gặp Porto (Champions League) và Stuttgart (Bundesliga), Keita đều bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo. Bên cạnh những chiếc thẻ đỏ, Keita còn nhận thẻ vàng ở các trận gặp Libya (vòng loại World Cup), Hamburg (Bundesliga), Besiktas (Champions League) và Dortmund (Bundesliga).

Không chỉ chơi quyết liệt trên sân cỏ, Keita còn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với cả đồng đội. Hồi cuối tháng 7, tiền vệ người Guinea triệt hạ đồng đội Diego Demme trong buổi tập của Leipzig. Báo chí đồn đoán thời điểm đó Keita đang bức xúc vì Leipzig không chịu cho anh chuyển ngay sang Liverpool.

Bài liên quan