Klopp báo tin cực vui cho Coutinho trước cuộc tiếp đón Burnley

Theo lời HLV Klopp, tiền vệ Philippe Coutinho có thể sẽ xuất phát ngay từ đầu ở màn tiếp đón Burnley tại Anfield vào ngày mai.

Sau mùa Hè “đào tẩu” bất thành đến Barcelona, Coutinho đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo Liverpool ở mùa giải này. Tiền vệ người Brazil đã được tung vào sân từ băng ghế dự bị trong trận hòa 2-2 giữa Liverpool và Sevilla tại Champions League giữa tuần qua. Đây là dấu hiệu cho thấy cầu thủ người Brazil có thể sẽ sớm thi đấu bình thường cho The Kop trong thời gian tới.

Trong buổi họp báo trước vòng đấu thứ 5 của Premier League, khi được hỏi liệu Coutinho đã đủ thể lực để ra sân từ đầu trong màn tiếp đón Burnley sắp tới hay chưa, vị chiến lược gia người Đức đã trả lời khá lạc quan:

Coutinho sẽ có cơ hội ra sân cho Liverpool vào cuối tuần này.

“Đây không phải là thời điểm để tôi nói về đội hình xuất phát của trận đấu ngày mai. Nhưng Coutinho đã sẵn sàng ra sân.

Trong bối cảnh Sadio Mane bị treo giò, HLV Klopp đã quyết định cân nhắc khả năng điền tên Coutinho vào đội hình xuất phát trong cuộc đón tiếp Burnley.

Mane bị treo giò sau pha vào bóng thô bạo với thủ môn Ederson của Man City.

Phản ứng của người hâm mộ nói lên nhiều điều. Các CĐV đã chào đón cậu ấy một cách nồng nhiệt,” HLV Klopp chia sẻ.

Tôi nghĩ mọi người vẫn chưa bỏ qua cho cậu ấy nhưng họ có đủ tình cảm để tạm dẹp mọi thứ qua một bên và cổ vũ cậu ấy.

Tôi nghĩ sự cổ vũ từ các khán giả có tác động tốt tới cậu ấy. Coutinho đã tập luyện rất nỗ lực trong một vài ngày gần đây kể từ khi cậu ấy trở lại.

Trong trận đấu, những pha xử lý của cậu ấy chưa hoàn hảo nhưng chúng tôi không trách cậu ấy sau một quãng thời gian rời xa sân cỏ khá lâu. Nhưng nhìn chung, mọi chuyện đang tiến triển tốt và tôi nghĩ là cậu ấy đã sẵn sàng xuất phát từ đầu.”

Ở trận đấu gặp Burnley tới đây, Liverpool sẽ đón chào sự trở lại của Coutinho nhưng đồng thời họ cũng phải chia tay Sadio Mane trong một vài trận đấu sắp tới.

Cầu thủ người Senegal đã nhận thẻ đỏ và án phạt treo giò 3 trận sau hành vi thô bạo với thủ môn Ederson Moraes của Man City. Một thống kê thú vị cho biết trong 16 trận vắng Mane, Liverpool chỉ thắng được 6.

Bài liên quan