Kiatisak đổ lỗi cho HLV Hữu Thắng – Công Phượng, hứa dẫn dắt ĐT Việt Nam

Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Kiatisak cho rằng U22 Việt Nam thua 0-3 trước Thái Lan do HLV Hữu Thắng làm tâm lý không tốt và Công Phượng sút hỏng penalty.

Đánh giá cao U22 Việt Nam trước trận gặp U22 Thái Lan, nhưng HLV Kiatisak vẫn không mấy bất ngờ khi thầy trò HLV Hữu Thắng thua cuộc và sớm dừng bước ở SEA Games 29. Ông đã có những chia sẻ thẳng thắn.

Lỗi chính thuộc về Hữu Thắng, Công Phượng

– Ông nhận xét thế nào về lối chơi của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Thái Lan hôm qua?

– Tôi thấy trong 4 trận đấu trước U22 Việt Nam thể hiện rất tuyệt vời, nhưng tôi không hiểu tại sao trong trận đấu hôm qua với Thái Lan họ tấn công không hiệu quả lắm.

Tôi không hiểu nhưng có thể Việt Nam chỉ mong đợi kết quả hoà, tôi thấy cầu thủ Việt Nam khá bối rối. Đặc biệt, khi Việt Nam có cơ hội đá penalty nhưng Công Phượng lại mắc lỗi làm không khí và tinh thần của cầu thủ xuống dốc. Sau đó, U22 Việt Nam mất hết tự tin trong suốt phần còn lại của trận đấu.

Theo Kiatisuk, U22 Việt Nam sụp đổ vì Hữu Thắng và Công Phượng

– Theo ông, Việt Nam thua vì chiến thuật của HLV hay vì năng lực cầu thủ yếu kém?

– Về việc thua của đội Việt Nam hôm qua, tôi nghĩ do cả chiến thuật và do cả năng lực của cầu thủ.

Trên sân, trách nhiệm và vai trò của HLV là không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, lỗi thuộc về cầu thủ U22 Việt Nam khi sức chiến đấu và quyết tâm của toàn bộ cầu thủ chưa tốt.

– Ông có thể nói rõ hơn đâu là điểm yếu của đội tuyển U22 Việt Nam trong SEA Games lần này?

– Tôi thấy Việt Nam có một số cầu thủ khá trẻ, chỉ 18-19 tuổi, hơi ít kinh nghiệm. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là Việt Nam thường bị áp lực khi gặp Thái Lan. Trong hiệp 1, nếu U22 Việt Nam có bàn thắng, hoặc Công Phượng sút penalty rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, tôi nghĩ các bạn sẽ thi đấu tự tin hơn và có kết quả tốt hơn.

HLV Kiatisak luôn biết cách giữ lửa và truyền nhiệt huyết, tinh thần thi đấu cho học trò dù Thái Lan nhiều lần vô địch AFF Cup và SEA Games.

– Trong các trận đấu gần đây gặp Thái Lan, Việt Nam luôn thua và Thái Lan luôn giành chiến thắng, ông nghĩ lý do của việc này là gì?

– Tôi nghĩ việc Thái Lan thường thắng Việt Nam đã tạo áp lực và tâm lý cho đội Việt Nam. Về kỹ thuật tôi thấy cả hai đội như nhau. Tuy nhiên khác nhau ở động lực và tâm lý.

Nếu đội Việt Nam có động lực và tâm lý tốt hơn, các bạn có thể thắng. Còn về đội Thái Lan, chúng tôi buộc phải thắng không có lựa chọn nào cả nếu muốn đi tiếp ở SEA Games 29.

Ở Đông Nam Á, chúng tôi có áp lực cực kỳ lớn. Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) luôn gây sức ép yêu cầu đội bóng phải đứng số 1. Trong mọi giải đấu khu vực Đông Nam Á, chúng tôi không được phép đứng số 2 hoặc 3. Cầu thủ Thái Lan phải chăm chỉ và cố gắng vì áp lực này từ các lãnh đạo.

Nhận lời dẫn dắt tuyển Việt Nam trong tương lai

– HLV Nguyễn Hữu Thắng của Việt Nam ngay lập tức xin từ chức sau trận thua hôm qua, ông nghĩ thế nào về quyết định của ông Thắng?

– Hữu Thắng là HLV rất tốt, tôi biết ông ấy nhiều năm rồi. Chúng tôi là bạn tốt của nhau. Còn về việc đội U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29, tôi nghĩ phần lớn là trách nhiệm của ông ấy. Tôi tin rằng Hữu Thắng sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong tương lai, hoặc ở các giải đấu sau này.

Tôi chỉ nói vậy thôi, không thể phàn nàn hay nói xấu gì về ông ấy vì ông ấy là bạn tốt của tôi. Tôi đồng ý với quyết định từ chức của Hữu Thắng.

– Nếu VFF mời ông làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, ông có sẵn sàng nhận lời không?

– (Ông Kiatisak cười lớn một lúc lâu)… Trước tiên tôi rất cảm ơn VFF và Việt Nam nếu có lời mời. Tuy nhiên, tôi đang có hợp đồng với CLB Port FC như các bạn đã biết (hợp đồng ký tháng 6/2017, kéo dài 18 tháng – PV). Nhưng với tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai, là ngôi nhà thứ hai. Vì vậy, trong tương lai nếu được VFF ngỏ lời mời, tôi sẵn sàng trở lại Việt Nam.

Kiatisak đã gặt hái rất nhiều thành công với bóng đá Thái Lan.

– Nếu làm HLV trưởng đội tuyển và đội U22 Việt Nam, ông sẽ thay đổi hoặc làm gì để giúp bóng đá Việt Nam giành những kết quả tốt hơn?

– Lúc này tôi chưa thể biết mình nên làm gì. Nếu sau này làm HLV Việt Nam tôi sẽ trả lời các bạn sau.

– Vậy ông có lời khuyên gì cho ĐT Việt Nam lúc này để đứng dậy sau thất bại ở SEA Games 29?

– Tôi thấy các bạn có thể nâng cao thể lực và chiến thuật hơn nữa, mặc dù 2 mảng này ở Việt Nam đã tiến bộ khá nhiều trong những năm gần đây. Tuy nhiên, quan trọng nhất là về tâm lý, cần có chiến lược bài bản về tâm lý cho các cầu thủ Việt Nam vì đó là yếu tố vô cùng quan trọng. Tâm lý phải vững thì thi đấu mới tốt.

Các bạn phải tạo khí thế quyết tâm chiến thắng và tâm lý tốt cho cầu thủ trước mỗi trận đấu, giúp họ phải tự tin, vững vàng trước các đối thủ mạnh hơn mình. Tôi tin rằng nếu làm được điều này, bóng đá Việt Nam không chỉ trong tầm Đông Nam Á mà các bạn có khả năng vươn tầm Châu Á và thế giới.

Kiatisak Senamuang (tên đúng Kiatisuk Senamuang, nhưng người hâm mộ Việt Nam quen gọi là Kiatisak) sinh ngày 11/8/1973, ông là huấn luyện viên và cựu tiền đạo bóng đá người Thái Lan.

Kiatisak thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm (từ 1989 đến 2007). Tại đội tuyển, Kiatisak ra sân 131 lần, ghi 70 bàn thắng từ năm 1992 đến 2007. “Zico Thái” cùng tuyển nhà đoạt 4 HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (tiền thân AFF Cup).

Trong quá khứ, Kiatisak từng sang Việt Nam thi đấu cho CLB HAGL trong 5 năm (từ 2002 đến 2006). Thời gian sau đó ông vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng đội bóng phố núi. Đến năm 2011, Kiatisak chính thức chia tay HAGL để trở lại quê hương.

Vào tháng 1/2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Đến tháng sáu cùng năm, Kiatisak được cất nhắc lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Winfried Schaefer.

Sau gần 4 năm gắn bó với đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, Kiatisak đã có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Ngoài ra còn có chức vô địch SEA Games 2013 trong thời gian kiêm nhiệm. Kiatisak lập chiến công đưa tuyển nhà vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 nhưng đã chính thức bị loại.

Bài liên quan