Khủng hoảng hàng thủ, Arsenal nhắm bức tường thép của Juventus

Tờ Daily Star đã tiết lộ, ông Arsene Wenger vừa gửi một lời đề nghị đến ĐKVĐ Serie A để hỏi mua trung vệ Daniele Rugani.

Sau khi chứng kiến chấn thương của trung vệ Per Mertesacker, Giáo sư đã quyết định mạnh tay trên TTCN. Đây là điều hợp lí khi Arsenal không còn quá cầu thủ có thể chơi ở vị trí trung vệ. Gabriel thì chỉ vừa trở lại tập luyện, sau chấn thương mắc phải ở trận đấu với Everton hồi tháng Năm.

Shkodran Mustafi chưa sẵn sàng thi đấu khi vừa mới hội quân cùng đồng đội sau đợt nghỉ phép hậu Confed Cup. Ngoài ra, Laurent Koscielny đang lĩnh án treo giò và không thể đá trận khai màn giải Ngoại hạng với Leicester City.

Rugani sẽ tăng cường chất thép cho hàng thủ Arsenal.

Hiện tại, mức giá mà Arsenal đặt lên bàn đàn phám vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, truyền thông Italia đánh giá thương vụ này khó có cửa thành công bởi Bà đầm già đang muốn giữ một trung vệ cứng để trám vào lỗ hổng mà Leonardo Bonucci để lại.

Rugani là trung vệ trẻ được Juventus chiêu mộ cách đây 2 năm từ Empoli. Trong hai mùa giải qua, anh đã có 41 lần ra sân cho đội chủ sân Juventus Arena.

Ở trong một diễn biến khác, Juventus đã đồng ý bán Thomas Lemar cho Southampton. Được biết, mức giá của thương vụ này nằm vào khoảng 20 triệu bảng.

Bài liên quan