Khuất phục Roma, Atletico sống lại hy vọng

Atletico Madrid đã sống lại hi vọng có mặt tại vòng knock-out Champions League 2017/18 khi đả bại AS Roma 2-0 tại sân nhà Wanda Metropolitano, trong đó tiền đạo ngôi sao Antoine Griezmann lập một tuyệt phẩm.

rải qua 4 trận đầu không biết mùi chiến thắng (3 hòa, 1 thua), khiến Atletico bị dồn vào chân tường. Họ buộc phải đánh bại Roma nếu muốn nuôi hi vọng có mặt tại vòng knock-out, bởi ở trận đấu sớm, Chelsea đã dễ dàng vùi dập Qarabag 4-0 để giành tấm vé đầu tiên tại bảng C.

Vì lẽ đó, Atletico chủ động dâng cao đội hình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ Roma, khi đại diện tới từ Italia tổ chức phòng ngự chặt bên phần sân nhà.Và sau rất nhiều nỗ lực bất thành, Atletico đã khiến cả cầu trường sân Wanda Metropolitano nổ tung bằng một tuyệt phẩm của Antoine Griezmann.

Siêu phẩm cắt kéo của Griezmann thắp lại hi vọng mong manh cho Atletico

Phút 69, nhận đường chuyền vừa tầm của Angel Correa, Griezmann ngã người móc bóng tung lưới Roma. Pha lập công của ngôi sao người Pháp chắc chắn sẽ lọt vào top những pha làm bàn đẹp nhất Champions League 2017/18.

Trong bối cảnh cần bàn gỡ, Roma lại phải chơi thiếu người khi Bruno Peres bị truất quyền thi đấu ở phút 83. Và chỉ đúng 2 phút sau, Atletico tung ra đòn kết liễu nhờ sự tỏa sáng của tiền đạo Kevin Gameiro.

Dù thua nhưng Roma vẫn còn quyền tự quyết số phận ở vòng cuối

Như vậy, thắng lợi 2-0 quan trọng này giúp Atletico thắp lại cơ hội đi tiếp. Hiện tại, đoàn quân của HLV Diego Simeone đang xếp thứ 3 với 6 điểm, kém đội đứng thứ 2 Roma 2 điểm. Ở lượt trận đấu cuối cùng, Atletico buộc phải đánh bại Chelsea, đồng thời hi vọng Roma thất thủ trước Qarabag để giành tấm vé còn lại ở bảng C. Đây là một kịch bản khá khó xảy ra, và Atletico có lẽ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi.

BXH bảng C

Chung cuộc: Atletico 2-0 Roma

Ghi bàn: Griezmann 69′, Gameiro 85′

Đội hình ra sân:

Atletico Madrid: Oblak; Thomas Partey, Gimenez, Lucas Hernandez, Filipe Luis; Koke (Gabi 63), Augusto (Correa 58), Saul Niguez, Carrasco (Gameiro 67); Torres, Griezmann

Roma: Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Nainggolan, Gonalons (El Shaarawy 78), Pellegrini (Strootman 61); Gerson (Defrel 70), Dzeko, Perotti

Bài liên quan