Khuất phục M.U, Real tiếp tục thiết lập nên những kỷ lục vĩ đại khiến cả thế giới nể phục

Siêu đội bóng Real Madrid tiếp tục thiết lập những thành tích đáng khâm phục sau chiến thắng 2-1 ở trận tranh siêu cúp châu Âu.

Ghi 2 bàn hạ gục Man United, Real Madrid đã nâng chuỗi trận ghi bàn liên tiếp lên con số 66 đáng nể. Lần gần nhất họ tịt ngòi là trận bán kết lượt đi Champions League 2015/16 với Man City.

Trong lịch sử, Man United đã gặp Real 11 trận chính thức. Kết quả, Quỷ đỏ ghi 17 bàn, thủng lưới 22 quả và chỉ thắng được 2 trận, kèm theo 4 trận hoà.

HLV Zinedine Zidane đã giành được 6 trên 8 chiếc cúp có thể. Tính đến nay, ông đã có 582 ngày dẫn dắt đoàn quân áo trắng. Như vậy, trung bình cứ 97 ngày Zidane lại mang về 1 danh hiệu. Zidane xứng đáng là ông vua Midas mới (chạm tay vào đâu cũng biến thành vàng) của làng bóng đá.

Các đại diện Tây Ban Nha đang thống trị Siêu cúp châu Âu. Trong 9 năm gần nhất, chỉ 1 lần chiếc cúp không thuộc về đội bóng của xứ bò tót.

Real Madrid toàn thắng cả 11 trận chung kết gần nhất ở cấp độ quốc tế. Họ ghi 27 bàn và thủng lưới 10 lần.

Real Madrid là đội đầu tiên giành 2 siêu cúp liên tiếp, tính từ lúc tập thể AC Milan làm điều này vào năm 1989 và 1990. Ngoài Real và AC Milan, có thêm Ajax cũng đoạt siêu cúp trong 2 năm liên tiếp (1973 và 1974).

Chiến thắng MU, Real đã trở thành đội xếp thứ nhì nếu tính về số lượng siêu cúp đã giành được. Họ còn kém 1 cúp so với hai đội đồng hạng nhất.

Real đã có trận thứ 66 liên tiếp ghi bàn vào lưới đối phương trên mọi đấu trường. Thành tích này tốt hơn bất kỳ CLB nào ở 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

Real Madrid là đội thứ 3 trong lịch sử giành 2 chức vô địch Siêu Cúp châu Âu liên tiếp. Sau Ajax (1972, 1973) và AC Milan (1989, 1990).

Zinedine Zidane là HLV thứ 2 trong lịch sử giành 2 chức vô địch Siêu Cúp châu Âu liên tiếp. Người đầu tiên là HLV huyền thoại Arrigo Sacchi năm 1990.

96% – Toni Kroos đã chuyền thành công 73/76 lần trong trận đấu vừa rồi, nhiều hơn 30 lần so với bất kỳ cầu thủ nào của M.U.

Mourinho chưa thắng nổi một trận Siêu cúp nào. Ba thất bại của ông đến vào các năm 2003, 2013 và 2017. Xét rộng hơn, các đội bóng Anh đã thua 4 trận siêu cúp gần nhất.

Mourinho giữ thành tích bất thắng khi cầm quân đối đầu Kền kền trắng (1 hoà, 4 thua).

Bài liên quan