Không lo Mourinho ra đi, chỉ sợ Pochettino không đến

Tin đồn Mourinho rời khỏi Old Trafford chắc chắn không phải thảm họa. Thậm chí, sự kiện này còn mở đường để MU đón Pochettino, người phù hợp nhất để đưa họ trở lại đỉnh cao.

Jose Mourinho xứng đáng nhận được sự tôn trọng ở MU ngay cả khi ông phá bỏ hợp đồng 3 năm để tới PSG vào mùa hè tới. Tuy nhiên sẽ có rất ít sự tiếc nuối.

Mặc dù giành được 3 danh hiệu ngay trong mùa đầu tiên, song cần phải đánh giá một cách trung thực: đó đều là những chiếc Cúp ít được coi trọng, kể cả với MU và bản thân Mourinho.

Còn bây giờ, sau 15 tháng dẫn dắt và tiêu hết 286 triệu bảng, một đội bóng có thể tự tin cạnh tranh ngôi vô địch Premier League vẫn chưa hình thành. Không chỉ là khoảng cách 8 điểm với Man City, cái cách MU đối đầu với các đối thủ lớn và thua trận thật đáng buồn. Không hề quá khi nói rằng kỷ nguyên chinh phục của Mourinho đã qua.

Tương lai Mourinho đang là một dấu hỏi lớn.

Vì vậy, nếu HLV người Bồ thực sự có ý định ra đi, đó là lúc để MU thay đổi. Họ cần một ai đó trẻ trung hơn, sáng tạo hơn và không ngại thử thách. Vào thời điểm này, không ai đáp ứng những yêu cầu đó tốt hơn Mauricio Pochettino.

Bạn thấy đấy, dù ở Espanyol, Southampton hay bây giờ tại Tottenham, Pochettino luôn nổi tiếng với thứ bóng đá hấp dẫn và đầy ham muốn, dựa trên chiến thuật pressing cường độ cao, tốc độ cùng trí thông minh. Poch cũng không bao giờ mắc kẹt với một hệ thống duy nhất, mà linh hoạt từ 4-2-3-1 sang 4-3-3 hay hiện tại là 3-4-2-1 hoặc như trước Real mới đây là 3-5-1-1.

Nhân tiện đề cập tới trận đấu với Real, đó là một đêm mà Pochettino chủ động chơi phòng thủ thông qua việc tập trung số đông nhân lực ở trung tâm. Tuy nhiên những gì đã xảy ra khác xa chiến thuật dựng xe bus khắc khổ của Jose Mourinho. Không hề nhận thấy chút sợ hãi nào bên phía Tottenham. Họ phản công bất cứ khi nào có thể với sự khát khao chiến thắng. Và đã thành công.

Tottenham đang bay cao với Pochettino.

Kể từ đầu mùa 2015/16 tới nay, không đội bóng nào ở Premier League kiếm nhiều điểm hơn Tottenham (179), dù đó là Man City (175) chứ đừng nói là MU (158). Phong độ nhất quán cùng với thành tích luôn nằm trong nhóm cạnh tranh ngôi vô địch là điều không tưởng ở White Hart Lane trước đây. Pochettino đã làm một việc phi thường là đánh thức “gã khổng lồ Spurs sau hơn nửa thế kỷ ngủ say”.

Trong một sự liên tưởng, điều này giống như khi Sir Alex Ferguson tới Old Trafford và đưa MU ra khỏi quãng thời gian dài tăm tối. Với sách lược xây dựng giá trị cốt lõi thông qua các tài năng bản địa, Fergie đã giới thiệu thế hệ 92 huyền thoại. Ông đề cao bóng đá đẹp nhưng cũng không quên tạo dựng nền tảng vững chắc ở hàng phòng ngự.

Phong cách và triết lý huấn luyện của Pochettino tương tự Sir Alex.

Pochettino từng tiết lộ, Sir Alex là nguồn cảm hứng lớn để ông kiên trì với cầu thủ trẻ. Và hiện HLV người Argentina đã có một thế hệ vàng của mình, với Harry Kane, Dele Alli, Danny Rose, Kieran Trippier, Eric Dier và Harry Winks. Với các học trò, tương tự Fergie, bên cạnh việc thiết lập môi trường tốt nhất để cầu thủ thể hiện bản thân, Poch cũng luôn bảo vệ, thay vì chỉ trích công khai hay đày đọa trong hậu trường.

Là môn đồ của Marcelo Bielsa, song không hề quá khi ca ngợi Pochettino là “Fergie mới”. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn khi ông dẫn dắt MU?

Thêm một chi tiết là Quỷ đỏ nên lưu tâm: nếu như Mourinho được cho là đang lo lắng trước sự bành trướng của Guardiola, Pochettino lại không hề ngán ngại đối thủ này. 2 trận đối đầu mùa trước, Poch đều bất bại (thắng 2-0, hòa 2-2).

Vì vậy, Mourinho cứ việc rời MU nếu thích. Điều các manucian lo nhất chỉ là, liệu Poch có tới Old Trafford hay không.

 

Bài liên quan