Không có đối thủ, Thạch Kim Tuấn xuất sắc “giật vàng” về cho Đoàn thể thao Việt Nam

Sáng 28/8 tại Kuala Lumpur (Malaysia), lực sĩ Việt Nam không gặp mấy khó khăn để lần thứ hai giành HCV SEA Games môn cử tạ hạng 56 kg khi các đối thủ cạnh tranh khá yếu.

Ở nội dung cử giật, trong khi 5 đối thủ đều đặt mức khởi điểm rất thấp và người đạt mức tạ cao nhất sau 3 lần là Suwoto (Indonesia) chỉ đạt mức 119 kg, Tuấn đăng ký mức khởi điểm là 120 kg. Bước lên sàn, khuôn mặt của lực sĩ TP.HCM khá căng thẳng, biểu hiện tâm lý khá rõ khi ở mức tạ rất thấp so với khả năng, anh vẫn cần sự động viên rất lớn từ HLV Huỳnh Hữu Chí ở sau cánh gà mới vượt qua mức 120 kg.

Đến mức tạ lần 2 (125 kg) và lần 3 (130 kg), Tuấn đều thất bại do tâm lý căng cứng dẫn đến động tác kỹ thuật không chuẩn xác. Ở Olympic 2016, giải đấu mà Tuấn gây thất vọng nặng nề, anh vẫn vượt qua mức cử giật 133kg.

Thạch Kim Tuấn mang về HCV cho Đoàn thể thao Việt Nam

Ở nội dung cử đẩy sau đó, chỉ có Suwoto (Indonesia) là đủ khả năng đeo bám Thạch Kim Tuấn. Lực sĩ Indonesia lần lượt vượt qua mức tạ 140 kg, 145 kg và 148 kg. Kim Tuấn vượt qua mức 146 kg ở lần đầu tiên và 149 kg ở lần thứ hai nên cầm chắc HCV trước lần đẩy thứ ba.

Sau đó, Kim Tuấn không vượt qua mức 153 kg nên chỉ giành HCV với mức tổng trọng là 269 kg. Đây là mức khá thấp so với một lực sĩ từng vượt qua mức 296 kg. HCB thuộc về Suwoto (Indonesia, 267 kg) và HCĐ rơi vào tay Witoon (Thái Lan, 259kg).

Thành tích chung cuộc của Thạch Kim Tuấn

Thạch Kim Tuấn sinh năm 1994, từng giành HCV trẻ thế giới 2014 và Olympic trẻ 2010. Ở đấu trường SEA Games, Kim Tuấn từng giành HCV năm 2013 và HCĐ năm 2011. Anh cũng từng giành HCB giải vô địch thế giới năm 2014 và trở thành niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam ở Olympic 2016. Tuy nhiên, anh trở thành một trong những nỗi thất vọng lớn nhất khi liên tiếp thất bại ở 3 lần cử đẩy với mức 157 và 160 kg.

Sau thất bại này, Kim Tuấn gần như biến mất ở các giải quốc tế và gần đây anh mới lập gia đình. Tại SEA Games 29, đối thủ lớn nhất của Kim Tuấn là Sinphet Kruaithong (Thái Lan), vốn từng giành HCĐ Olympic với mức tổng cử 289 kg đã không tham dự.

Bài liên quan