Khi sự tự tin trở lại, không gì có thể ngăn cản Rooney

Hết thời là cụm từ gắn liền với Wayne Rooney trong vài năm trở lại đây. Nhưng có vẻ như tiền đạo người Anh không chấp nhận điều đó. Và ở tuổi 32, anh đang hồi sinh một cách thần kỳ.

Ở tuổi 32 nhưng Wayne Rooney cứ như thể 25 tuổi khi không thể ngừng ghi bàn thắng. 4 trận liên tiếp đã qua, tiền đạo người Anh đã 5 lần chọc thủng lưới đối phương (cùng 1 pha kiến tạo). Lần gần nhất anh có hiệu suất ghi bàn khủng khiếp đến vậy trong một mùa Premier League là đầu năm 2012, với 5 bàn sau 3 trận gặp Reading, Man City và Sunderland.

Pha lập công vào lưới Newcastle mới đây tuy không bắt mắt bằng cú bắt volley cháy lưới đội bóng này từ khoảng cách 21m năm 2005, nhưng đủ để cho thấy, những phẩm chất tốt nhất của Rooney không hề mất đi. Đó là khả năng tương tác cực tốt cùng đồng đội để dàn dựng phá tấn công, sau đó có mặt trong vùng cấm và đánh hơi bàn thắng thính nhạy.

Khi bóng bật ra từ thủ môn Karl Darlow, tiền đạo 32 tuổi ập tới nhanh hơn bất kỳ ai khác và thể hiện sức rướn tuyệt vời, đẩy nó vào lưới. Chậm chạp, thiếu quyết đoán và không hiệu quả, khó có thể nhìn thấy những biểu hiện như vậy ở Rooney trong những ngày này.

Wayne Rooney đang bay cao kể từ khi quay trở lại khoác áo Everton.

Bây giờ, “gã Shrek” đã có 9 bàn để có mặt trong tốp đầu danh sách Vua phá lưới của Premier League. Lần cuối cùng anh xuất hiện ở nhóm này đã cách đây khá lâu, từ năm 2011 khi có 13 bàn và là một trong 4 chân sút tốt nhất giải đấu sau 17 vòng.

Điều đáng nói là hiện tại, số bàn thắng của Rooney tương tự Romelu Lukaku và Alvaro Morata, bộ đôi tiền đạo đình đám hồi mùa hè và có tổng giá trị chuyển nhượng lên tới 135 triệu bảng. Mỉa mai thay, Everton có R10 mà không tốn một xu.

Xét về hiệu suất, Rooney còn xuất sắc hơn nhiều so với hai cầu thủ nói trên. Anh chỉ cần bình quân 128 phút cho mỗi pha lập công, trong khi Lukaku là 170 phút và Morata là 130 phút. Chưa hết, để có được 9 bàn, Rooney chỉ cần tới 27 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ thành bàn 33,3%.

Con số này cao hơn mọi chân sút trong tốp 10 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Premier League. Harry Kane chỉ đạt 12,7%, Mohamed Salah là 20,6% Sergio Aguero 21,7%, Raheem Sterling 23,6% còn Lukaku và Morata lần lượt là 16,1% và 19,1%.

Rooney hiện là cầu thủ có ảnh hưởng nhất với CLB mình đang thi đấu, khi 9 bàn của anh chiếm tới 43% trong tổng số 21 bàn của Everton tại Premier League.

Dĩ nhiên, các bàn thắng của Rooney luôn có giá trị. Nhờ chúng, Everton kiếm được 12 điểm để thoát ra khỏi vũng lầy khủng hoảng. Bây giờ họ đã leo lên vị trí thứ 10 và cách xa nhóm cầm đèn đỏ 8 điểm. Người hùng của đội bóng, khá lâu rồi Rooney mới sống trong cảm giác này.

Một điều kỳ lạ là Rooney vẫn chơi như thời còn khoác áo MU, tức là luôn cháy hết mình mỗi trận và lưu dấu chân ở khắp mọi nơi. Anh cũng kinh qua đủ mọi vai trò, từ trung phong, tiền đạo cánh, tiền vệ cánh tới hộ công hay tiền vệ trung tâm. Vậy làm thế nào lại có sự khác biệt?

Với một cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai lịch sử Premier League (207 bàn) như Rooney, đẳng cấp là không phải nghi ngờ. Vì vậy câu trả lời duy nhất là sự tự tin.

Khi sự tự tin trở lại, không gì có thể ngăn cản Rooney.

Trong những năm cuối tại Old Trafford, Rooney dường như đánh mất niềm tin vào khả năng của mình, để rồi ngày càng rời xa khung thành và nếu có cơ hội, thường chậm nhịp vì do dự. Mùa trước anh mất 10,5 cú sút mới ghi được 1 bàn. Hiện tại, khi sự tự tin trở lại để được chơi bóng với cái đầu thông thoáng, R10 chỉ cần 3 cú sút để được ăn mừng bàn thắng.

“Rooney là một tài năng thiên bẩm và có khả năng tạo ra những khoảnh khắc vĩ đại”, Sir Alex Ferguson từng nói về cậu học trò người Merseyside. Một câu khác, cũng của cựu HLV 75 tuổi, không phải về R10 nhưng tuyệt đối đúng với anh, đó là “phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”.

Bài liên quan