Kevin De Bruyne và Leroy Sane tranh giải xuất sắc nhất tháng

Hai ngôi sao của Man City là Kevin De Bruyne và Leroy Sane góp mặt trong danh sách đề cử cho giải cầu thủ xuất sắc nhất Premier League tháng 10.

Nacho Monreal của Arsenal cũng góp mặt trong cuộc đua giành giải thưởng này, trong khi thủ môn Nick Pope của Burnley kiếm được một đề cử cùng với Wilfried Zaha và Glenn Murray của Brighton.

Sự hiện diện De Bruyne và Sane hoàn toàn xứng đáng khi cả hai là nhân tố then chốt trong đội hình Man City chiếm ngôi đầu bảng Premier League với 5 điểm cách biệt.

Dù mới chỉ có một bàn thắng ở mùa giải này, De Bruyne đã 3 lần kiến tạo qua 3 trận tháng 10. Cũng nhờ đó, đội quân của Pep Guardiola bùng nổ bàn thắng với 13 bàn trong tháng này.

Trong khi đó, Sane ghi được 3 bàn trong 3 lần xuất hiện của mình, cũng như cung cấp 3 pha kiến tạo cho các đồng đội.

ẽ thật khó để tìm ra một cầu thủ nổi bật nhất của Man City lúc này. Tuy nhiên, nếu dựa vào thống kê chúng ta sẽ ‘miễn cưỡng’ tìm ra được một cái tên.

Man City đang bất bại 16 trận kể từ đầu mùa trên mọi đấu trường, trong đó có 14 trận thắng gần nhất. Chứng kiến màn trình diễn của đoàn quân Pep Guardiola, khán giả có thể thấy được sự toàn diện và tổng lực. Họ tấn công từ mọi vị trí, tiền đạo, tiền vệ và hậu vệ đều có thể ghi bàn. Mới nhất, 4 bàn thắng ghi vào lưới Napoli đến từ 4 cầu thủ khác nhau.

Sẽ thật khó để tìm ra một cái tên nổi bật nhất của Man City lúc này. Tuy nhiên, nếu dựa vào thống kê về số bàn thắng và kiến tạo, chúng ta sẽ ‘miễn cưỡng’ tìm ra được một người nguy hiểm nhất, đó chính là tiền vệ trẻ Leroy Sane.

Thống kê chỉ ra rằng, sau 10 vòng đấu Ngoại hạng Anh, Leroy Sane đang là cầu thủ đóng góp nhiều nhất vào các bàn thắng tại Ngoại hạng Anh với 11 lần (6 bàn, 5 kiến tạo). Ở Champions League, mới đây, anh đã có 2 kiến tạo trước Napoli.

Ba bàn thắng của Murray – gồm 2 trước West Ham và 1 bàn khác trong trận hòa Southampton – đã giúp Brighton bất bại 3 trận và leo lên vị trí thứ 12.

Chấn thương đầu mùa của Tom Heaton khiến Burnley khởi đầu kinh hoàng, nhưng những nỗ lực của thủ môn Nick Pope đã trở nên vô cùng hữu ích.

Kể từ khi giành vị trí trước khung thành, Pope đã 4 lần giữ sạch lưới và chỉ một lần bị đánh bại trong 7 trận.

Sự trở lại của Zaha từ chấn thương đầu gối kịp thời giúp Crystal Palace gượng dậy sau khởi đầu tồi tệ nhất lịch sử Premier League. Anh dẫn dắt đội bóng giành chiến thắng trước Chelsea ở Selhurst Park, trước khi ghi bàn thắng ở phút 97 trong trận hòa West Ham với kết quả 2-2.

Cuối cùng là Monreal, người đã chơi mọi phút cùng Arsenal trong mùa giải này. Điều ấn tượng hơn cả là anh đã ghi 2 bàn thắng khi chơi ở vị trí trung vệ thay vì cánh trái sở trường.

Bài liên quan