Kết quả bốc thăm vòng bảng World Cup 2018: Vắng bóng bảng tử thần

Đã không có bất cứ bảng tử thần nào xuất hiện ở World Cup 2018. Trong buổi lễ bốc thăm, các ông lớn đều rơi vào những bảng đấu tương đối dễ thở. Cuộc chiến thực sự chỉ diễn ra trong việc tranh chiếc vé đi tiếp thứ hai ở một số bảng đấu.

Anh và Tây Ban Nha thoát hiểm

Bốn năm trước, Anh, Italia và Uruguay rơi vào cùng một bảng đấu. Để rồi sau đó, Anh và Italia dừng bước ngay từ vòng bảng của World Cup 2014.

Thế nhưng, kịch bản bảng đấu tử thần không diễn ra tại World Cup 2018. Các đội tuyển lớn về lý thuyết đều không gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm chiếc vé qua vòng bảng.

Tại giải đấu trên đất Nga vào năm sau, ĐT Anh sẽ chung bảng với một đội bóng mạnh là Bỉ. Nhưng hai đối thủ còn lại của Tam sư là Panama và Tunisia lại không hề đáng sợ. Về lý thuyết, Anh và Bỉ mạnh hơn hẳn Panama và Tunisia. Hai quyền lực này xem ra sẽ không quá khó để giành vé qua vòng bảng.

ĐT Anh đã tránh được bảng đấu “tử thần”

Một tên tuổi lớn khác từng được xem như nhân tố có thể tạo nên bảng tử thần tại World Cup 2018 là Tây Ban Nha cũng thở phào nhẹ nhõm. Tây Ban Nha cũng như Anh đều không được xếp hạt giống nên có khả năng cao rơi vào một bảng đấu khó khăn. Khi lá thăm đưa đội tuyển xứ sở đấu bò vào chung bảng đấu với hạt giống Bồ Đào Nha, những người yêu mến Tây Ban Nha có lý do để lo ngại.

Nhưng ở các lượt bốc sau đó, lá thăm đã đưa đến cho hai đội bóng trên bán đảo Iberia những đối thủ nhẹ ký là Morocco và Iran. Cũng như bảng đấu của Anh và Bỉ, xem ra không khó dự đoán về khả năng đi tiếp của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

8 bảng đấu ở World Cup 2018

Chủ nhà dễ thở

Đội tuyển nước chủ nhà Nga cũng có thể thở phào khi rơi vào một bảng đấu khá “vừa miếng”. Những đối thủ của ĐT Nga tại World Cup 2018 gồm có Uruguay, Saudi Arabia và Ai Cập. Trong số này, chỉ Uruguay có thực lực. Các đội tuyển còn lại như Ai Cập và Saudi Arabia đều mới trở lại với sân chơi World Cup sau thời gian dài vắng bóng.

Chủ nhà Nga rơi vào bảng đấu khá dễ thở

Tương tự, Pháp cũng có thể ăn mừng vì rơi vào một bảng đấu hết sức nhẹ nhàng với các đối thủ Australia, Peru và Đan Mạch. Về mặt duy tâm, việc chung bảng đấu với Đan Mạch có thể xem là điều thuận lợi với ĐT Pháp.

Trong quá khứ, đội bóng nào giành chiến thắng ở cặp đấu này tại các giải đấu lớn sau đó thường lên ngôi. Kịch bản đó đã diễn ra ở EURO 1992, World Cup 1998 và EURO 2000. Với đội ngũ cầu thủ giàu tài năng hiện nay, cùng việc rơi vào một bảng đấu dễ chịu, xem ra Pháp có cơ hội lớn để đăng quang trên đất Nga vào năm sau.

Bài liên quan