Jose Mourinho sẽ kết hợp song sát Rashford – Lukaku như thế nào?

Viễn cảnh về một cặp tiền đạo lợi hại sẽ ra đời ở Man Utd hứa hẹn trở thành hiện thực khi Jose Mourinho có ý định kết hợp giữa Romelu Lukaku và Marcus Rashford.

Trong trận đấu với Los Angeles Galaxy mới đây, Mourinho đã sử dụng Rashford và Lukaku mỗi người trong một hiệp.

Nếu như tiền đạo trẻ người Anh gây ấn tượng bằng một cú đúp từ rất sớm thì tân binh trị giá 75 triệu bảng của Man Utd phung phí cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ môn đối phương.

Tuy nhiên, Mourinho tin rằng Lukaku và Rashford có thể chơi hiệu quả cạnh nhau, thay vì chỉ một trong hai người đá cắm. Chính vì thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha dự định thử nghiệm cả hai sẽ cùng nhau trong suốt thời gian còn lại của chuyến du đấu Mỹ.

Rashford cho thấy sự trưởng thành vượt bậc

Mặc dù Lukaku không ghi bàn ở trận ra mắt nhưng lại được Mourinho khen ngợi là mẫu tiền đạo lợi hại, nhanh nhẹn và đặc biệt là gạt bỏ sự ích kỷ vì đội bóng.

Đội trưởng mới Michael Carrick cũng đề cập đến khả năng Mourinho kết hợp Lukaku và Rashford thành liên minh tấn công, điều mà người hâm mộ đã không được chứng kiến ở Old Trafford kể từ thời hoàng kim của bộ đôi nổi tiếng Dwight Yorke và Andy Cole.

Nhưng làm thế nào để Mourinho có thể xếp Lukaku và Rashford chơi cùng lúc trong đội hình mà vẫn duy trì được hiệu quả cao nhất?

Thông thường, để Lukaku và Rashford chơi cùng nhau, Mourinho phải chuyển từ sơ đồ 4-2-3-1 (hoặc 4-3-3) ưa thích sang 3-5-2. Thật thú vị là chính là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vừa thử nghiệm sơ đồ này ở hiệp 1 trận gặp L.A Galaxy, hệ thống mà ông mới chỉ sử dụng 4 lần trong cả mùa giải trước.

Liệu cặp đôi Lukaku – Rashford sẽ xuất hiện trong đội hình MU mùa giải tới?

Nếu thực hiện sự chuyển đổi này, một số cầu thủ sẽ chịu thiệt phải ngồi ghế dự bị, nhưng Mourinho không thể bỏ qua một thực tế là Rashford đang phát triển thành một cầu thủ hoàn thiện cả về chất lượng lẫn thể chất.

Trong một năm qua, Rashford đã cao thêm 3 cm, tăng cơ bắp, thứ vũ khí quan trọng nhất là tốc độ được duy trì ở mức cao. Tất nhiên, khả năng săn bàn cũng tỷ lệ thuận với sự tiến hóa từ một chàng trai tuổi teen đến cầu thủ sắp bước sang tuổi 20.

Việc Rashford phát triển theo thời gian là điều không thể chối cãi. Nhưng tất nhiên Mourinho cũng không chi 75 triệu bảng mua Lukaku về để ngồi dự bị. Tất cả đã thúc đẩy ông phải tìm ra một giải pháp để tận dụng tài năng của cả hai trong sự kết hợp mà người hâm mộ có thể nghĩ đến bộ đôi Yorke – Cole mới.

Bài liên quan