Iran tiếp tục thống trị futsal châu Á sau khi hạ Nhật Bản

Tối 11/2, ĐT futsal Iran đã đá bại Nhật Bản 4-0 trong trận chung kết, qua đó đoạt chức vô địch Giải futsal châu Á (AFC Futsal Championship) 2018 tổ chức tại Đài Loan.

Được đánh giá cao hơn và tạo ra thế trận có phần vượt trội trước Nhật Bản nhưng phải đến phút 19 Iran mới có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của Ali Hassanzedah. Bàn thắng nhân đôi cách biệt đến ở đầu hiệp 2 do công của Farhad Tavakoli (23’) và Ali Hassanzedah đã hoàn thành cú đúp bàn thắng khi nâng tỉ số lên 3-0 cho Iran ở phút 28.

Những phút cuối trận, tuyển futsal Nhật Bản dồn lên đá power-play nhưng không thể xuyên thủng được mành lưới của Iran. Không những vậy, tuyển futsal Nhật Bản còn để mất bóng tạo cơ hội cho cựu cầu thủ Thái Sơn Nam – Hossein Tayyebi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Iran ở phút 39.

Iran vo dich fusan

Iran lần thứ 12 vô dịch Giải futsal châu Á. Nguồn AFC

Đây là lần thứ 12, Iran vô địch Giải futsal châu Á sau 15 lần tổ chức – trước đó Iran từng lên đỉnh châu lục vào các năm 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010 và 2016.

Ngoài chức vô địch, những danh hiệu cá nhân xuất sắc nhất tại vòng chung Futsal châu Á 2018 đều thuộc về các cầu thủ Iran.

Với 14 bàn thắng, Hossein Tayebi của Iran đã giành được danh hiệu Vua phá lưới. Cách đây 4 năm, Hossein Tayebi cũng đã nhận danh hiệu này tại Việt Nam sau khi ghi đến 15 bàn thắng. Trong khi đó, giải Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về đội trưởng Ali Hassanzadeh.

Hossein Tayebi

Hossein Tayebi giành giải Vua phá lưới. Nguồn: AFC

Tuy thất bại ở trận chung kết nhưng futsal Nhật Bản đã cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay của cựu HLV tuyển futsal Việt Nam – Bruno Garcia.

* Trước đó, tuyển futsal Uzbekistan cũng đã giành vị trí thứ ba chung cuộc sau khi có chiến thắng trước Iraq ở loạt sút luân lưu may rủi.

Hai đội đa cống hiến cho khán giả trận cầu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 4-4, và sau đó Uzbekistan đã đánh bại đối thủ 2-1 trên chấm luân lưu.

Bài liên quan