Inter vs Lyon, 19h05 ngày 24/7: Tiếp tục chuỗi thăng hoa

Inter là đối thủ lớn nhất kể từ đầu Hè của Lyon. Nhưng với phong độ lên cao, đoàn quân của HLV Bruno Genesio có quyền nghĩ đến chiến thắng thứ tư liên tiếp.

Lyon đã thắng cả 3 trận giao hữu trước đó. Các đối thủ họ gặp lần lượt từ yếu đến mạnh, từ Bourg Peronnas (3-1), Celtic (4-0) và mới nhất là Ajax (2-0). Điều đáng nói, HLV Genesio đã sử dụng rất nhiều cầu thủ trẻ trong loạt giao hữu vừa qua. Thậm chí trong trận gần nhất trước Ajax, hàng công Lyon chỉ có độ tuổi trung bình 17,5 với những măng non Gouiri, Geubbels, Maolida và Aouar.

Điều đó cho thấy hệ thống đào tạo chất lượng hàng đầu của Lyon. Song đó không phải điều HLV Genesio quan tâm trong trận thư hùng với Inter tối nay. Bây giờ là lúc Genesio muốn nhìn thấy sự hòa nhập của các tân binh, khi ông mang tới ICC 2017 cả 6 bản hợp đồng mới (Marcelo, Marçal, F.Mendy, Tete, Bertrand Traore, Diaz). Năm trong số đó đã thể hiện khá tốt trong các trận đấu vừa qua. Nhưng chơi tốt trước một đối thủ lớn như Inter lại là chuyện khác.

Cái tên được chờ đợi nhất là tiền đạo Mariano Diaz, người mới đến từ Real Madrid với giá 8 triệu euro. Chân sút 23 tuổi người Tây Ban Nha vẫn chưa chơi phút nào từ khi cập bến Lyon. Về tiềm năng, Diaz được đánh giá cao khi từng kinh qua các lò đào tạo của Barcelona, Real Madrid. Về cảm nhận trực tiếp, HLV Genesio khá hài lòng với những kỹ năng tấn công của Diaz trên sân tập. Song, Diaz cần một màn ra mắt thành công để chứng tỏ anh có thể khỏa lấp khoảng trống mà Lacazette để lại.

Lyon đã có chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp

Thuận lợi cho Mariano Diaz nằm ở sự hỗ trợ của bộ ba phía dưới Depay, Fekir, Traore. Depay đang lấy lại phong độ cao bên hành lang trái, Fekir vẫn là một trụ cột đầy tin cậy trong khi tân binh Bertrand Traore phát huy rất tốt lối đá tốc độ ở những trận giao hữu vừa qua. Nếu Mariano Diaz làm tốt khâu dứt điểm, Lyon sẽ có bộ tứ tấn công đáng sợ ở Ligue 1 mùa giải tới.

Trong khi Lyon chạy đà trơn tru thì Inter lại vấp váp và thiếu thuyết phục. Ở trận giao hữu gần nhất, họ phải cần đến khoảnh khắc lóe sáng của hậu vệ Murillo để thoát thua trước Schalke (1-1). Trước đó, đội bóng áo sọc xanh-đen phải chịu thất bại tâm phục khẩu phục trước Nuernberg (1-2). Tân HLV Luciano Spalletti chưa đủ thời gian để nắn Inter theo phong cách tấn công mà ông mong muốn. Đây là giai đoạn mà Inter chưa định hình rõ ràng cả về lối chơi lẫn bộ khung nhân sự.

Ưu thế về phong độ đang thuộc về Lyon. Đội bóng Pháp đã chia tay nhiều trụ cột trong Hè này như Lacazette, Gonalons, Tolisso. Song những gì đang diễn ra cho thấy Lyon không hề chuệch choạc. Sự trưởng thành của những Tousart, Darder, Fekir hòa với dàn tân binh chất lượng đem lại bộ mặt giàu sức sống cho nhà cựu vô địch Ligue 1.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Inter thua 1-2

Bài liên quan