Insigne đưa Napoli tiến vào tứ kết Coppa Italia

Nhờ pha làm bàn duy nhất của tiền đạo Lorenzo Insigne, Napoli mới hạ được Udinese 1-0 ở vòng 1/8 Coppa Italia 2017/18.

Chiến thắng 3-1 trước Torino cuối tuần trước giúp Napoli tràn đầy tự tin trong cuộc tiếp đón Udinese. Đội chủ sân Sao Paolo tấn công ồ ạt, song đáng tiếc những pha ra chân cuối cùng của Jose Callejon hay Adam Ounas lại thiếu đi độ sắc bén cần thiết để hạ gục thủ thành phía Udinese. Chính bởi vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà không có bàn nào được ghi.

Sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều nghiêng về Napoli. Tuy nhiên, cũng giống như hiệp 1, đoàn quân của HLV Maurizio Sarri tung ra hàng tá pha dứt điểm nhưng phần lớn bóng đều đi ra ngoài khung thành Udinese. Phải mãi tới phút 71, khoảnh khắc lóe sáng của Lorenzo Insigne mới giúp Napoli phá vỡ thế quân bình.

Insigne ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu

Nhận đường kiến tạo tinh tế của Dries Mertens, Insigne lặng lẽ thoát xuống trước khi sút bóng bằng chân trái chéo góc tung lưới Udinese. Trong quãng thời gian còn lại, Napoli còn tạo ra vài cơ hội ăn bàn nữa, song không tận dụng thành công. Dẫu vậy, tỉ số 1-0 là quá đủ để họ có mặt tại vòng tứ kết.

Đối thủ của Napoli sẽ là đội thắng ở cặp Atalanta vs Sassuolo.

Chung cuộc: Napoli 1-0 Udinese

Ghi bàn: Insigne 71′

Đội hình ra sân:

Napoli: Sepe; Maggio, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Jorginho, Rog; Ounas (Allan 76), Callejon (Mertens 58), Giaccherini (Insigne 58)

Udinese: Scuffet; Nuytinck, Danilo, Bochniewicz, Stryger-Larsen; Balic, Hallfredsson, Jankto (De Paul 46), Pezzella (Widmer 70); Matos (Lasagna 78), Bajic

Bài liên quan