Hụt Griezmann, M.U dồn tất tay cho Lukaku

Man United coi như đã thất bại trong việc chiêu mộ Antoine Griezmann. Giờ đây, đội bóng áo đỏ thành Manchester chuyển hướng sang theo đuổi những cầu thủ tiền đạo mũi nhọn. Trong đó Romelu Lukaku là ứng viên hàng đầu.

Cách đây chừng vài ngày, việc Man United chiêu mộ được Antoine Griezmann tưởng như chỉ còn là vấn đề thời gian. Thế nhưng phán quyết của Tòa án trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã làm xoay chuyển mọi chuyện. Theo đó, CAS đã bác đơn kháng cáo của Atletico Madrid, khiến đội bóng này không thể đăng ký cầu thủ mới trong Hè 2017. Diễn biến trên buộc Atletico phải giữ Griezmann bằng mọi giá. Họ hứa hẹn tăng lương và đề nghị tiền đạo người Pháp ký hợp đồng mới.

Lukaku đang là món hàng hot trên TTCN

Atletico Madrid hiện không muốn bán Griezmann và Man United chỉ còn cách chiêu mộ tiền đạo này bằng cách kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng. Tuy nhiên 100 triệu euro (87 triệu bảng) là con số quá lớn so với những gì mà sân Old Trafford dự tính trong thương vụ này. Đến trưa hôm qua, Man United coi như thất bại trong vụ tuyển mộ Griezmann khi chân sút người Pháp đăng tải lên mạng xã hội Twitter dòng trạng thái thể hiện ý muốn gắn bó với CLB thủ đô Tây Ban Nha.

Hiện ưu tiên hàng đầu của Man United không còn là chiêu mộ một tiền đạo di chuyển rộng như Griezmann. Thay vào đó, HLV Jose Mourinho hướng trọng tâm vào việc tăng cường mẫu cầu thủ đá cắm. Trên bàn làm việc của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có hồ sơ của Romelu Lukaku (Everton), Alvaro Morata (Real Madrid) và Andrea Belotti (Torino).

Trong số những mục tiêu trên, Lukaku là ứng cử viên hàng đầu. Tiền đạo người Bỉ này có thể xem là phương án an toàn bởi đã có nhiều năm chinh chiến tại Premier League. Trong mùa giải vừa qua, Lukaku đã ghi được 26 bàn thắng cho Everton trên tất cả các mặt trận. Anh cũng được đánh giá cao ở khía cạnh ổn định, bởi ba mùa gần nhất đều ghi không dưới 20 bàn thắng.

HLV Jose Mourinho rất muốn một tiền đạo cắm điển hình như Lukaku

Lukaku vẫn còn ràng buộc với Everton tới năm 2019. Nhưng hai bên hiện nay đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay. Hồi tháng 2, Lukaku đã từ chối ký hợp đồng mới, đồng thời bày tỏ nguyện vọng muốn được gia nhập một CLB có vé dự Champions League.

Vấn đề của thương vụ Lukaku hiện chỉ còn nằm ở khía cạnh tiền nong. Việc Chelsea cũng theo đuổi tiền đạo người Bỉ này báo trước một cuộc chiến cạnh tranh về giá cả hết sức gay gắt. Theo kế hoạch, Man United dự định sẽ bổ sung 4 cầu thủ “hàng hiệu” vào Hè này cho các vị trí trung vệ, tiền vệ trung tâm, tiền vệ cánh và tiền đạo. Việc phải chi quá nhiều tiền vào thương vụ Lukaku có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuyển nhượng chung của sân Old Trafford.

Bài liên quan