Hôm nay, vé xem World Cup 2018 CHÍNH THỨC mở bán

Theo thông báo chính thức từ LĐBĐ thế giới, vào lúc 16h (giờ Việt Nam), vé xem World Cup 2018 sẽ được bán trực tuyến trên website của FIFA.

Tính đến ngày 14/9, 8 đội bóng đã ghi tên vào vòng chung kết World Cup 2018 gồm chủ nhà Nga, Brazil, Iran, Nhật Bản, Mexico, Bỉ, Hàn Quốc và Saudi Arabia. Nhằm giúp người hâm mộ toàn cầu sớm có cơ hội xem đội tuyển yêu thích thi đấu, BTC World Cup sẽ bắt đầu bán vé qua trang chủ FIFA từ lúc 12h theo giờ thủ đô Moscow (Nga), tức 16h theo giờ Việt Nam.

 

ĐT Nga – chủ nhà World Cup 2018

Tổng thư ký FIFA Fatma Samoura chia sẻ với truyền thông: “Chúng tôi đã hoàn thành hệ thống bán vé công bằng với mọi cổ động viên. Trong lịch sử, các bạn đã đóng vai trò tối quan trọng cho sự thành công của World Cup. Nước Nga xin hứa tiếp tục truyền thống đó, với sự tổ chức chu đáo và không khí tuyệt vời trên các sân vận động.

Theo FIFA, vé sẽ được bán trong ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Chia làm 2 phần, từ 14/9 tới 1/10 và từ 16/11 đến 28/11. Trong phần 14/9 đến 1/10, cơ hội của mọi CĐV đặt vé ngày đầu và ngày cuối giai đoạn này là như nhau. Nếu số lệnh đặt lớn hơn số vé, BTC tiến hành bốc thăm chọn những CĐV may mắn từ danh sách đăng ký.

Kết quả đặt vé được thông báo vào ngày 16/11. Từ ngày 16/11 đến ngày 28/11, ai đăng ký mua vé trước sẽ được ưu tiên đặt chỗ trước.

Giai đoạn 2: Cũng chia thành hai phần, từ 5/12/2017 tới 31/1/2018, các CĐV có cơ hội ngang nhau khi đặt vé. Từ ngày 13/3 tới 3/4/2018, ai đặt trước sẽ có vé trước. Lễ bốc thăm vòng bảng World Cup diễn ra ngày 1/12/2017.

Vé giờ chót: Các CĐV có cơ hội cuối cùng để mua vé từ ngày 18/4 tới 15/7, thời điểm diễn ra trận chung kết. Số lượng vé hạn chế.

Ba giai đoạn mua vé World Cup 2018.

Vé mua trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ được chuyển phát miễn phí đến người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới trong vòng nhiều tuần trước ngày khai mạc World Cup. Thời gian dự kiến khoảng tháng 4 và tháng 5 năm 2018. Khán giả nước chủ nhà Nga có thể đến nhận vé trực tiếp tại các điểm phát vé chính thức của FIFA.

Với mức giá 1.100 USD cho chiếc vé khán đài 1 (vị trí tốt nhất) để xem trận đấu phân ngôi vô địch ngày 15/7/2018, vé xem chung kết World Cup 2018 tại Nga đã trở thành tấm vé chung kết đắt tiền nhất lịch sử giải đấu.

Chi tiết mức giá vé xem các vòng.

Ưu đãi cho chủ nhà Nga

FIFA áp dụng mức giá đặc biệt (khán đài 4) dành cho cư dân nước chủ nhà Nga, bao gồm công dân quốc tịch Nga và công dân nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Nga.

Theo đó, mức giá đặc biệt này thấp hơn từ 3 đến 10 lần giá vé dành cho du khách nước ngoài, với chỉ 1.280 rúp (hơn 22 USD, tương đương khoảng 500.000 VNĐ) cho một vé xem vòng 1/8, tức là rẻ hơn 5 lần mức giá cho người nước ngoài.

Thậm chí, vé xem chung kết cho người Nga giữ mức 7.040 rúp (khoảng 2.745.000 VNĐ, ước chừng hơn 121 USD), rẻ hơn 9 lần so với giá cho người nước ngoài.

Các loại vé xem World Cup 2018

CĐV đặt vé giai đoạn một sẽ có cơ hội mua 3 loại vé: vé lẻ từng trận; vé xem trọn bộ trận đấu trên một sân vận động; vé xem trọn bộ trận đấu của một ĐTQG.

Gói vé xem trọn bộ trận đấu trên một SVĐ sẽ bao gồm các vé xem vòng bảng (trừ trận khai mạc), vòng 1/8, tứ kết, trận tranh giải ba và đương nhiên không kèm trận bán kết, chung kết.

Gói “vé xem trọn bộ các trận đấu của một đội tuyển” dành cho người hâm mộ muốn cổ vũ một đội bóng nhất định. Gói này bao gồm từ 3 đến 7 vé xem các trận bóng có đội tuyển yêu thích thi đấu.

Miễn visa nhập cảnh khi sở hữu “thẻ căn cước người hâm mộ”

Theo yêu cầu của nhà chức trách Nga, tất cả cổ động viên cần đăng ký trực tuyến “thẻ căn cước người hâm mộ” hay còn gọi là “Fan ID” trên trang web www.fan-id.ru, ngay sau khi có e-mail xác nhận đặt mua thành công vé xem World Cup. “Fan ID” cùng với vé xem bóng đá là giấy tờ bắt buộc để người hâm mộ được vào sân theo dõi túc cầu.

Bên cạnh đó, “Fan ID” còn có thể thay thế visa nhập cảnh vào Nga đối với du khách nước ngoài. Thẻ này cũng cung cấp cho CĐV quyền di chuyển miễn phí bằng tàu hoả đến 11 thành phố đăng cai World Cup cũng như di chuyển miễn phí bằng các phương tiện giao thông công cộng trong ngày diễn ra trận đấu và nhiều quyền lợi khác.

Bài liên quan