“Hoàng tử thành Rome” Totti được vinh danh với giải thưởng đặc biệt từ UEFA

Song song với lễ bốc thăm vòng bảng UEFA Champions League, một số giải thưởng đặc biệt cũng được trao đến tay các cầu thủ vì những cống hiến đặc biệt cho nền bóng đá thế giới.

Cụ thể, với những cống hiến không biết mệt mỏi cho làng túc cầu thế giới, cựu cầu thủ của AS Roma, huyền thoại Francesco Totti đã vinh dự được Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin trao tặng phần thưởng danh dự “UEFA President’s Award”.

Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh những cá nhân có những thành tích đóng góp đặc biệt cho nền bóng đá thế giới. Giải thưởng “UEFA President’s Award” ra đời từ năm 1998, tập trung vào những ngôi sao đặc biệt xuất sắc, những người đã đóng góp đáng kể vào sự phát triển và thành công của bộ môn thể thao vua.

Totti được vinh danh với giải thưởng cao quý từ UEFA

Chính vì thế, những ngôi sao vinh dự nhận giải thưởng này đều là những huyền thoại của làng túc cầu giáo có thể kể đến như Alfredo Di Stéfano (2007), Sir Bobby Charlton (2008), Eusébio (2009), Raymond Kopa (2010), Gianni Rivera (2011), Franz Beckenbauer (2012), Johan Cruyff (2013) và Francesco Totti (2017).

Dưới đây là danh sách những huyền thoại đã nhận được giải thưởng “UEFA President’s Award” từ khi giải ra đời vào năm 1988.

1998: Jacques Delors (Pháp)

1999: —- (Không có)

2000: Guy Roux (Pháp)

2001: Juan Santisteban (Tây Ban Nha)

2002: Sir Bobby Robson (Anh)

2003: Paolo Maldini (Italya)

2004: Ernie Walker (Scotland)

2005: Frank Rijkaard (Hà Lan)

2006: Wilfried Straub (Đức)

2007: Alfredo Di Stéfano (Tây Ban Nha)

2008: Sir Bobby Charlton (Anh)

2009: Eusébio (Bồ Đào Nha)

2010: Raymond Kopa (Pháp)

2011: Gianni Rivera (Italy)

2012: Franz Beckenbauer (Đức)

2013: Johan Cruyff (Hà Lan)

2014: Josef Masopust (Cộng hòa Czech)

2015: —-

2016: —-

2017: Francesco Totti (Italy)

Bài liên quan