Hòa không bàn thắng, cơ hội vẫn chia đều cho Milan và Lazio

Sau khi đánh bại Lazio 2-1 trong trận đấu gây tranh cãi ở Serie A cách đây vài hôm, AC Milan đã không thể làm được điều tương tự khi gặp lại đối thủ ở bán kết lượt đi Coppa Italia.

Do cả Ricardo Rodriguez và Davide Calabria đều không đủ sức khỏe ra sân, trận này Milan đã phải để tiền đạo Fabio Borini chơi ở vị trí hậu vệ trái. Trong khi đó, bên phía Lazio tiền đạo Ciro Immobile đã trở lại đội hình xuất phát sau chấn thương, còn Martin Caceres đá thay Stefan de Vrij ngồi ngoài vì đau nhẹ.

Tuy phải làm khách, lại có nhiều sự xáo trộn trong đội hình, song Lazio vẫn thi đấu còn mạch lạc hơn đội chủ nhà. Trong hiệp 1, họ đã nhiều lần khiến khung thành Milan phải chao đảo sau những cú dứt điểm của Immobile, Lucas Leiva và Sergej Milinkovic-Savic.

Sau giờ nghỉ Lazio vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, dù thực tế họ không cầm được nhiều bóng như đội bóng áo sọc đỏ đen. Theo thống kê, tại San Siro đại diện tới từ thủ đô Italia tung ra đến 6 cú dứt điểm trúng đích, tức là cao gấp đôi so với đội chủ nhà.

Với thế trận như vậy, việc Milan cầm hòa được Lazio cũng có thể xem là thành công đối với họ. Tuy nhiên, thử thách vẫn còn ở phía trước khi Milan phải đá trận lượt về trên sân đối phương vào ngày 28/2 tới. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Juventus hoặc Atalanta trong trận chung kết diễn ra tại Rome.

Chung cuộc: Milan 0-0 Lazio

Đội hình thi đấu:

Milan: G Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, Borini; Kessie, Biglia, Locatelli (Calhanoglu 57); Suso, Kalinic (Andre Silva 83), Bonaventura (Cutrone 70)

Lazio: Strakosha; Caceres, Luiz Felipe, Radu; Basta, Parolo (Nani 76), Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Felipe Anderson (Luis Alberto 63); Immobile (Lulic 83)

Bài liên quan