HLV Wenger: “Tôi cảm thông với Conte và tiếc cho Chelsea vì…”

HLV Arsene Wenger tỏ ra cảm thông với người đồng nghiệp bên phía Chelsea, Antonio Conte vì vấn nạn thiếu hụt nhân sự do chấn thương.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè này, Chelsea chi ra hơn 100 triệu bảng để mang về 4 tân binh: Alvaro Morata, Tiemoue Bakayoko, Antonio Ruediger và bản hợp đồng miễn phí Willy Caballero.

Tuy nhiên theo chiều ngược lại The Blues cũng chia tay khá nhiều trụ cột và trước thời điểm diễn ra trận mở màn mùa giải mới, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh chỉ có chưa đầy 20 cầu thủ lành lặn.

Trong trận tranh Siêu cúp Anh mới đây, cựu cầu thủ Chelsea, Frank Lampard đã nhấn mạnh sự khác biệt lớn giữa đội hình của The Blues và Arsenal. HLV Conte chỉ có thể đăng ký 24 cầu thủ, trong khi Wenger đã điền tên tới 41 cầu thủ trong danh sách.

Chelsea đã đăng quang EPL 2016/17 tương đối dễ dàng

Chia sẻ về tình hình hiện tại của Chelsea, HLV Wenger nhấn mạnh rằng điều đáng tiếc cho Chelsea là họ đã “không gặp những vấn đề cần thiết” về lực lượng ở mùa trước nên quyết định để nhiều cầu thủ ra đi theo dạng cho mượn.

Tôi có sự thông cảm đối với ông ấy (Conte). Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho Chelsea vì họ không trải nghiệm được đủ các vấn đề. Không vấn đề nào cả”, HLV Wenger nói.

Có lẽ ông ấy ngược lại với tôi. Nhưng nếu bạn nhìn vào số lượng cầu thủ được cho mượn của Chelsea, họ có thể gọi một vài người trở lại khi cần thiết”, chiến lược gia người Pháp chia sẻ thêm.

Bài liên quan