HLV Wenger tiết lộ lý do từ chối kế vị Sir Alex tại M.U

HLV Arsene Wenger tuyên bố ông không bao giờ xem xét việc rời Arsenal đến Man Utd làm việc trong quá khứ.

Cựu chủ tịch Man Utd, Martin Edwards tiết lộ ông từng đàm phán mời Wenger về Old Trafford sau khi Sir Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu vào năm 2001.

Edwards cho biết cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi nhưng đến phút cuối, Wenger quyết định ở lại Arsenal vì tình cảm với CLB này. Trong khi đó, Sir Alex cũng thay đổi ý định và dẫn dắt Man Utd đến năm 2013.

HLV Wenger từng được mời là người kế vị Sir Alex

Wenger không nói gì về cuộc đàm phán với Edwards và Man Utd nhưng ông tuyên bố bản thân chưa bao giờ xem xét việc rời Arsenal chuyển đến Old Trafford làm việc. Cần biết rằng ở thời điểm đó, Arsenal và Man Utd chính là 2 CLB thay nhau vô địch nước Anh.

HLV người Pháp nói: “Tôi luôn luôn giữ bí mật, có lẽ một ngày nào đó tôi có thể nói ra mọi liên hệ tôi có ở Arsenal và làm vài chương sách. Nhưng bây giờ thì bạn nên hỏi Edwards”.

“Tôi không bao giờ bị cám dỗ bởi Man Utd bởi lẽ tôi luôn luôn hạnh phúc ở đây. Nhiều người hài lòng với tôi và tôi luôn hạnh phúc ở đây”.

Tuy nhiên Giáo sư người Pháp đã từ chối công việc tại M.U để gắn bó với Arsenal

Khi được phóng viên gặng hỏi lý do từ chối cơ hội dẫn dắt Man Utd, Wenger nói tiếp: “Bởi vì tôi yêu những giá trị của CLB này. Rất nhiều điều đã thay đổi, nhưng khi tôi mới đến đây, CLB này có những giá trị tôi yêu thích trong thể thao và đó là lý do tại sao tôi vẫn làm việc đến giờ”.

“Vì vậy tôi luôn tự đặt những câu hỏi cho bản thân. Rõ ràng Man Utd rất hấp dẫn, nhưng tôi có hạnh phúc ở Arsenal không? Câu trả lời là có”.

Bài liên quan