HLV Wenger lên tiếng xin lỗi các CĐV sau thất bại nhục nhã

HLV Arsene Wenger một lần nữa kêu gọi CĐV Arsenal hãy đồng lòng cùng đội bóng vượt qua khó khăn.

Arsenal tiếp tục cho thấy một phong độ kém cỏi trước Liverpool ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Trên sân Anfield, Pháo thủ thể hiện lối đá khá bạc nhược và đã để The Kop hủy diệt 4 bàn không gỡ. Rất nhiều CĐV đã la ó đòi chiến lược gia người Pháp phải từ chức.

Đáp lại những chỉ trích này, Wenger cho hay: “Đó là cảm giác của đám đông CĐV dành cho một người nào đó. Nếu tôi là vấn đề của Arsenal thì tôi xin lỗi. Tuy nhiên, tôi tin rằng, chúng ta cần phải đoàn kết lại khi thất bại.

HLV Wenger xin lỗi CĐV Arsenal

Tôi hy vọng NHM sẽ ở bên đội bóng khi chúng tôi thua cuộc, thậm chí là sau màn trình diễn tệ như thế này trước Liverpool. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm vào thời điểm này là cố gắng sửa sai bằng một màn trở lại tốt hơn, một trận đấu ở đẳng cấp cao hơn.”

Thực tế thì lực lượng của Arsenal khá mỏng. Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Wenger chỉ mang về một tân binh đắt giá đáng chú ý là Alexandre Lacazette và chừng bấy nhiêu thôi là không đủ nếu Arsenal muốn đặt tham vọng vô địch Ngoại hạng Anh.

Sau thất bại trước Liverpool, Arsenal chắc chắn phải chi mạnh tay hơn nữa trong ít ngày còn lại của TTCN mùa Hè, bằng không có khả năng Wenger sẽ phải khăn gói rời khỏi Emirates vào cuối mùa giải này.

Một trận đấu thảm hại của thầy trò Wenger

Bên cạnh những chia sẻ của nhà cầm quân này, một huyền thoại của Arsenal là Thiery Henry cũng bày tỏ sự thất vọng về đội bóng cũ. Henry cho biết: “Tôi chính thức từ bỏ họ. Luôn có những điều đặc biệt ở Arsenal khiến tôi ưa thích, và tôi đã mong đợi họ sẽ làm tốt hơn thế này. Ngày hôm nay, Ozil và Sanchez là một nỗi ô nhục.”

Với trận thua bẽ bàng trước Liverpool, Pháo thủ thành London đã rơi thẳng xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League. Rất may cho Arsene Wenger khi giải vô địch quốc gia sẽ ngừng thi đấu 2 tuần, và đây là khoảng thời gian tuyệt vời để ông cải thiện phong độ đội bóng.

Bài liên quan